Tin mới

Vừa ra tù lại vác kiếm đi cướp

Thứ hai, 20/10/2014, 15:15 (GMT+7)

Kiên và Tiến thường xuyên bịt mặt vác dao, kiếm ra Quốc lộ 1A chặn xe lưu thông để "xin đểu", nếu thấy người nào kháng cự lập tức bọn chúng dùng dao, kiếm tấn công, sau đó cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Kiên và Tiến thường xuyên bịt mặt vác dao, kiếm ra Quốc lộ 1A chặn xe lưu thông để "xin đểu", nếu thấy người nào kháng cự lập tức bọn chúng dùng dao, kiếm tấn công, sau đó cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Hai tên cướp bị tóm gọn.

Hung thủ là  Đỗ Trung Kiên và  Nguyễn Văn Tiến (ở Thanh Hóa), hai tên này câu kết với nhau bịt mặt vác dao, kiếm ra Quốc lộ 1A chặn xe tải để cướp tài sản.

Ngày 20-10, tin từ Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây công an huyện này đã phát hiện, bắt quả tang 2 người gồm Đỗ Trung Kiên (SN 1986, ngụ thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Tiến (tức Tiến “đù”, SN 1987, ngụ xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia) đang dùng dao, kiếm chặn đường cướp tài sản của các lái xe tải trên tuyến Quốc lộ 1A.

Đỗ Trung Kiên và Nguyễn Văn Tiến thường xuyên bịt mặt vác dao, kiếm ra Quốc lộ 1A chặn xe lưu thông để "xin đểu", nếu thấy người nào kháng cự lập tức bọn chúng dùng dao, kiếm tấn công, sau đó cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Riêng tối ngày 16-10, Kiên và Tiến đã gây ra 3 vụ cướp tài sản trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Trường Lâm. Ngày 18-10, khi đang “hành nghề” trên tuyến đường này, cả 2 đã bị Công an huyện Tĩnh Gia tóm gọn.

Theo công an, đây là 2 đối tượng nghiện ma túy nặng, trong đó Đỗ Trung Kiên có tới 3 tiền án và vừa mới ra tù đầu năm 2014.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trang Lê

Tổng hợp/Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news