Tin mới

Vùng áp thấp trên biển Đông diễn biến khó lường, có đường đi khiến chuyên gia khó hiểu

Thứ ba, 07/08/2018, 19:24 (GMT+7)

Vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh lên và diễn biến khó lường khiến nhiều chuyên gia thời tiết phải “đau đầu”.

Vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh lên và diễn biến khó lường khiến nhiều chuyên gia thời tiết phải “đau đầu”.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 7 giờ sáng nay (7/8), vùng áp thấp có vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270-370km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 8/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150-250km về phía Đông Đông Nam và chưa có khả năng tác động gây gió mạnh, mưa lớn cho đất liền các tỉnh miền Bắc.

Vùng áp thấp diễn biến khó đoán khiến các nhà dự báo đau đầu.

Trao đổi với VOV, một chuyên gia khí tượng nhận định: “Hiện tại, áp thấp còn yếu nên các dự báo còn rất khác nhau về cả cường độ lẫn quỹ đạo. Tuy nhiên, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên và sẽ hướng về phía Quần đảo Hoàng Sa và sau đó là đảo Hải Nam (Trung Quốc) trong 24 – 48 giờ tới.

Xa hơn nữa, áp thấp nhiệt đới còn diễn biến rất phức tạp. Bản thân các mô hình dự báo cũng thay đổi nhiều so với chính nó ở phiên dự báo trước. Áp thấp này sẽ khiến những người làm công tác dự báo phải đau đầu khi xác định hướng di chuyển”.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 7 giờ sáng nay (7/8), vùng áp thấp có vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270-370km về phía Đông Nam.

Vùng áp thấp hiện còn yếu và được dự đoán ít di chuyển trong 24 giờ tới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 8/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150-250km về phía Đông Đông Nam và chưa có khả năng tác động gây gió mạnh, mưa lớn cho đất liền các tỉnh miền Bắc.

Trao đổi với VOV, một chuyên gia khí tượng nhận định: “Hiện tại, áp thấp còn yếu nên các dự báo còn rất khác nhau về cả cường độ lẫn quỹ đạo. Tuy nhiên, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên và sẽ hướng về phía Quần đảo Hoàng Sa và sau đó là đảo Hải Nam (Trung Quốc) trong 24 – 48 giờ tới.

Xa hơn nữa, áp thấp nhiệt đới còn diễn biến rất phức tạp. Bản thân các mô hình dự báo cũng thay đổi nhiều so với chính nó ở phiên dự báo trước. Áp thấp này sẽ khiến những người làm công tác dự báo phải đau đầu khi xác định hướng di chuyển”.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news