Tin mới

Vườn bạc hà 'siêu to không lồ' ở Đồng Nai khiến người ta phải đặc biệt chú ý tới

Thứ tư, 06/05/2020, 09:05 (GMT+7)

Mới đây, những hình ảnh về cây dọc mùng (bạc hà) có chiều cao khủng quá đầu người, có cây cao tới 2 mét khiến dân mạng rần rần chia sẻ.

Theo người đăng tải hình ảnh, vườn cây dọc mùng siêu to khổng lồ này là của gia đình chị Lê Thuỳ Trang ở huyện Định Quán, Đồng Nai. Gia đình chị Trang đã có 4 năm kinh doanh và trồng dọc mùng.

Vườn cây dọc mùng khủng này có chiều cao vượt cả đầu người cao 1m6, thậm chí có cây còn cao tới 2m.

Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là một phần nhỏ trong khu vườn dọc mùng của gia đình.

Chị Trang cho biết, để có vườn dọc mùng khủng như thế này thì gia đình thường mất khoảng 3 tháng trồng và chăm sóc - khoảng thời gian còn phụ thuộc vào cây giống.

Bạc hà thuộc họ ráy, có tên khoa học là Alocasia odora – H.1 cùng các tên gọi khác nữa là Mùng thơm, Môn bạc hà. Tuy nhiên, cái tên bạc hà thường phổ biến nhất ở miền Nam, lùng phổ biến ở miền Trung, còn người miền Bắc quen gọi là dọc mùng.

Hiện những hình ảnh cùng đoạn clip ghi lại trong vườn dọc mùng khủng này vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm, bình luận của dân mạng.

Món canh chua dọc mùng thường rất được ưa chuộng vào những ngày hè nắng nóng này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news