Tin mới

Xác định danh tính 12 người trong vụ chìm tàu ở Hà Tĩnh

Thứ năm, 31/10/2019, 19:59 (GMT+7)

Liên quan đến vụ chìm tàu Thành Công 999 ở vùng biển Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã tìm thấy 12 người, vẫn còn 1 người mất tích.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 31/10, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu thuyền viên tàu Thành Công 999 tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cho biết có 13 người trên tàu Thành Công 999 khi xảy ra vụ chìm tàu chứ không phải 12 người như nhận định ban đầu.
Theo đó, lực lượng chức năng đã cứu được 12 người còn 1 người vẫn đang được tìm kiếm.

Một tàu hàng bị chìm trên sông ở huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ảnh minh họa

Cũng theo tin tức trến báo Giao Thông, danh tính 12 nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thanh (SN 1967, trú Nam Định, thuyền trưởng), Trần Văn Hoài (SN 1978, trú Ninh Bình, thuyền phó); Tran Van Hung (SN 1984, trú Hà Tĩnh, thuyền phó 2); Nguyen Duc Thien (SN 1986, trú Ninh Bình, máy trưởng); Pham Van Ty (SN 1973, trú Nam Định, máy phó); Nguyen Van Dam (SN 1962, trú Nam Định, máy phó); Nguyen Thanh Dinh (SN 1998, trú Nam Định, thủy thủ); Nguyen Van Duy (SN 1993, trú Nam Định, thủy thủ); Vu Van Tuyen (SN 1989, trú Nam Định, thủy thủ); Do Manh The (SN 1995, trú Đắk Lắk, thợ máy); Tran Quang Hai (SN 1987, trú Hà Tĩnh, thợ máy

Ngoài ra, trên tàu còn có 1 hành khách tên là: Bùi Văn Chiến (SN 1979, trú ở Nam Định).

Trước đó, Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 11h50 trưa nay (31/10), tàu Thành Công 999 trọng tải 6095.6 tấn chở bột đá từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương – Vũng Áng (Kỳ Anh – Hà Tĩnh). Khi đang di chuyển cách khu vực cảng Sơn Dương khoảng 10km thì bất ngờ con tàu này gặp sự cố máy lái và hành trình trong thời tiết xấu. Đến khoảng 11h53 cùng ngày (31/10), 11 thuyền viên và 1 hành khách thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan lập tức triển khai các phương án cứu hộ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news