Tin mới

Xác minh tin phụ nữ bắt cóc trẻ con tại Quảng Ninh xôn xao Facebook

Chủ nhật, 15/11/2015, 14:36 (GMT+7)

Hôm nay 15/11, cộng đồng mạng xôn xao bởi bức hình một cô gái bị cảnh sát bắt giữ trên Facebook.

Hôm nay 15/11, Cộng đồng mạng xôn xao bởi bức hình một cô gái bị cảnh sát bắt giữ trên Facebook.

Theo như Fanpage Quảng Ninh today đăng tải: Đây là một vụ bắt cóc trẻ con nhưng cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời.

Thông tin vụ bắt cóc gây xôn xao.

Nội dung thông tin và hình ảnh ban đầu được Fanpage này cho biết: “Ngay chân cầu vượt chợ cột 5 là chỗ thủ phạm bế thốc đứa trẻ (như mình nhìn là bé trai khoảng 1-2 tuổi) tìm cách chạy, lúc đó nhiều người thấy hành động khả nghi nên đều dừng xe ngoái lại nhìn. Sau đó công an giao thông cùng công an phường đang chốt bắt xe ở gần đó bắt được, công an phường Hồng Hải cho lên xe bắt đi rồi”.

Thông tin này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tin tức được chia sẻ một cách chóng mặt.

Tuy nhiên, ngay lập tức Công an TP. Hạ Long đã lên tiếng phủ nhận vụ bắt cóc trẻ em tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Trả lời trên báo Giao thông, Đại tá Lê Duy Tấn (Trưởng Công an TP. Hạ Long, Quảng Ninh) người phụ nữ trong hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội tên là Vũ Lệ Huyền (SN 1991, trú tại tổ 19, khu 2, phường Hà Trung, TP. Hạ Long).

Cô gái này có ý định ôm con tự tử chứ không phải bắt cóc như tin mạng đồn thổi.

Sáng nay (15/11), tại khu vực cột 5, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) Huyền bé theo con nhỏ là Nguyễn Phương M (SN 2015) chạy ra ngoài đường lao đầu vào ô tô.

Rất may, tài xế đánh lái tránh được. Chưa dừng lại, Huyền bế con lao đầu vào chiếc xe khác với ý định tự tử nhưng không thành công.

Nhận được thông tin, tổ công tác của Công an TP Hạ Long đã có mặt tại hiện trường và dùng biện pháp nghiệp vụ đưa người phụ nữ cùng cháu bé về trụ sở Công an TP Hạ Long.

Cũng theo Đại tá Lê Duy Tấn, nhiều người có mặt tại hiện trường không chứng kiến từ đầu vụ việc nên hiểu lầm đây là vụ bắt cóc trẻ em, rồi tung lên mạng gây hoang mạng dư luận.

Theo Công an TP Hạ Long, chị Vũ Lệ Huyền có biểu hiện “ngáo đá” và thường xuyên lên cơn, gia đình không thể quản lý được con em mình. Hiện cháu bé đang khỏe mạnh bình thường và được trao lại về gia đình.

Nguyên nhân sự việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news