Tin mới

Xe tải đâm xe máy chở 3 bà cháu

Thứ sáu, 06/01/2017, 08:59 (GMT+7)

Xe tải chuyển phát nhanh sau khi đâm vào xe máy chở 3 bà cháu bị thương đã bỏ chạy nhưng mất lái bị đâm vào cột điện khiến tài xế bị gãy chân phải.

Xe tải chuyển phát nhanh sau khi đâm vào xe máy chở 3 bà cháu bị thương đã bỏ chạy nhưng mất lái bị đâm vào cột điện khiến tài xế bị gãy chân phải.

Theo báo Công an TP Hồ Chí Minh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30, ngày 5/1 tại ngã tư đoạn giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cú tông mạnh vào cột điện khiến tài xế bị gẫy chân, đầu xe tải bẹp dúm. Ảnh: Báo Giao thông

Báo Giao thông đưa tin, vào thời điểm trên, xe tải chuyển phát nhanh BKS: 50LD - 073.81 do tài xế Nguyễn Công Chúng (31 tuổi, ngụ tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông theo hướng từ cuối đường Lý Thường Kiệt qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai đã tông vào xe máy đi cùng chiều chở ba bà cháu là chị Nguyễn Thị Trang (35 tuổi) điều khiển xe chở bà Nguyễn Thị Phước (55 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Bảo Nhi (8 tuổi, cùng trú tại phường Thắng Lợi).

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã tăng ga bỏ chạy nhưng khi đến ngã tư đoạn giao giữa đường Trần Phú và đường Y Jút thì xe tải mất lái đã tông thẳng vào cột điện bên đường khiến đầu chiếc xe tải bẹp rúm.

Tài xế và nạn nhân vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Thông tin từ bác sĩ, bà Phước bị chấn thương sọ não, tài xế Chúng bị gãy chân phải. Riêng chị Trang và cháu Nhi chỉ bị thương nhẹ ngoài da.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news