Tin mới

Xem xe thiết giáp bộ binh Mỹ "tung hoành" ở Đông Âu

Thứ năm, 27/11/2014, 14:18 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã đưa ra kế hoạch tăng số lượng xe tăng hạng nặng M1 Abrams và xe thiết giáp bộ binh M2A3 Bradley trên lãnh thổ của các thành viên NATO tại Đông Âu lên 150 đơn vị trong năm tới.

Bộ

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã đưa ra kế hoạch tăng số lượng xe tăng hạng nặng M1 Abrams và xe thiết giáp bộ binh M2A3 Bradley trên lãnh thổ của các thành viên NATO tại Đông Âu lên 150 đơn vị trong năm tới.

Theo thông tin từ Sputnik, Mỹ dự định triển khai 150 xe tăng và các phương tiện vũ trang khác tại Đông Âu trong năm 2015. Ben Hodges, quan chức quân đội cấp cao của Mỹ cho biết: “Đội quân của chúng tôi sẽ trở lại khu vực này để tham gia huấn luyện với mục đích đảm bảo an toàn cho các đồng minh của Mỹ tại khu vực gần với Nga nhất này”.

Cho đến mùa thu năm nay, 50 xe tăng hạng nặng M1 Abrams và các xe thiết giáp bộ binh Bradley đã được đưa đến Latvia và Ba Lan. Mỹ cũng lên kế hoạch triển khai trước 100 xe tăng tới Đức để tham gia luyện tập chung với các thành viên NATO.

“Chúng tôi cũng đang cân nhắc các lựa chọn bao gồm đưa các phương tiện kể trên tới những nơi khác với quy mô nhỏ hơn như đại đội hay tiểu đoàn, có thể là tại vùng Baltic, Ba Lan, Romania, Bulgaria”, ông Hodges nói thêm.

Trước đó, vào đầu năm 2014, khoảng 600 lính Mỹ đã tới thị trấn Malbork của Ba Lan. Hiện Mỹ có khoảng 29.000 quân thường trực ở Đức, Italy, Bỉ nhưng con số này còn tiếp tục gia tăng vì các quốc gia thành viên NATO đã yêu cầu Lầu Năm góc gửi thêm quân tới vùng Đông Âu do lo sợ mối đe dọa từ Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc mở rộng sự hiện diện của NATO ở Đông Âu có thể phá hoại sự ổn định của châu Âu.

Hình ảnh tập trận của xe tăng hạng nặng M1 Abrams.

Tuệ Minh (theo Sputnik)

Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news