Tin mới

Xuất hiện chiêu "moi tiền" mới qua facebook

Thứ ba, 12/01/2016, 12:01 (GMT+7)

Sau khi có kết quả xổ số, những đối tượng này ngay lập tức nhắn tin "đòi quà". Không ít người đã mất tiền chỉ vì không chiến thắng được lòng tham.

Sau khi có Kết quả xổ số, những đối tượng này ngay lập tức nhắn tin "đòi quà". Không ít người đã mất tiền, chỉ vì không chiến thắng được lòng tham. 

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook liên tục xuất hiện những tài khoản mang tên "Bạch thủ lô"; "Bạch thủ đề" hay "Công ty xổ số"...

Những tài khoản này sau đó kết bạn với hàng nghìn người trên facebook, đối tượng mà các tài khoản này nhắm tới chủ yếu là nam giới. 

Những tài khoản thế này xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội.

Sau khi đã có lượng người theo dõi nhất định, những tài khoản này thường xuyên đăng bài liên quan đến xổ số, lô đề trên "tường" nhà mình. 

Đồng thời, chủ tài khoản sẽ spam tin nhắn đến người dùng facebook. Nội dung tin nhắn thường là "Chào bạn, hôm nay có bạch thủ lô (hoặc đề) bạn có chơi không?".

Những tin nhắn mời chào bán số, chắc chắn trúng 100%.

Để khiến "con mồi" tin tưởng, những tài khoản này sử dụng hình ảnh những cô gái xinh đẹp trên mạng internet để làm ảnh đại diện, thậm chí là hình ảnh người nổi tiếng.

Đặc biệt, những đối tượng này luôn khẳng định với "con mồi" rằng: "Mình là nhân viên công ty xổ số miền Bắc". 

Chúng luôn khẳng định, con số cung cấp cho người dùng là do công ty bán ra. 

Nếu khách hàng đánh không trúng, công ty hoàn lại tiền từ 50%-100%.

Để "chắn chắn trúng" khách hàng phải mua số với chúng, gói dịch vụ từ 150k-500k/ngày. Hình thức thanh toán bằng cách nạp thẻ điện thoại. Với việc bỏ ra chi phí mua số, những đối tượng này khẳng định tỷ lệ trúng lên tới 97%. 

Bằng những lời dụ dỗ đánh vào lòng tham, không ít người đã mắc bẫy những đối tượng này. 

Anh Nguyễn Đình Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại, có lần, tài khoản "Bạch thủ lô" nhắn tin qua facebook gạ gẫm anh đánh lô. 

Sau một hồi nói chuyện anh Hòa tỏ ra không tin tưởng, đối tượng mời chào bằng hình thức sẽ khuyến mại không thu phí trong lần "bán số" đầu tiên. 

Anh Hòa thử đánh theo con số được cung cấp. Quả nhiên, đêm đó kết quả lô tô có số mà "Bạch thủ lô" "bán". 

Ngay sau khi có kết quả, tài khoản này đã nhắn tin thông báo và không quên đòi tiền "lại quả" bằng thẻ điện thoại, mệnh giá 500 nghìn đồng. 

Khi "giăng lưới trúng cá", những đối tượng này không quên xin thẻ điện thoại lại quả.

Và chắc chắn, đối tượng không quên mời chào mua gói dịch vụ để có số lô tô chuẩn xác cho ngày tiếp theo. 

Anh Hòa đề nghị cung câp thêm 2 số nữa trong 2 ngày tiếp theo, nếu trúng thì sẽ mua dịch vụ. Sau hồi đôi co, đối tượng đồng ý. 

Tuy nhiên, chỉ ngày hôm đó, con số mà đối tượng cung cấp không chính xác. Và tài khoản đó cũng lặn mất tăm, nhắn tin không thấy trả lời. 

Cũng từng là nạn nhân như anh Hòa, Anh Duy Văn (trú tại Hoàng Mai, HN) cũng bị các đối tượng nhắn tin mời chào mua số. 

Lần đầu tiên thử nghiệm, kết quả mà các đối tượng cung cấp chính xác.

Cần trọng hơn trong lần sau, anh Văn không nhắn tin mà nhờ 5 người bạn của mình liên hệ lấy số cho những ngày tiếp theo. Và cả 5 số mà đối tượng cung cấp đều không chính xác.

Mặc dù vẫn chưa mất tiền để mua số với các đối tượng, thế nhưng vì lòng tham mà anh Hòa, anh Văn đã mất một món tiền kha khá để thử nghiệm trò đỏ đen. 

Lý giải cách "moi tiền" của các đối tượng trên, anh Xuân Tùng (một người bán vé số trên đường Khuất Duy Tiến) phân tích, những đối tượng này chẳng phải người của công ty xổ số.

Họ là những người bình thường như mọi người, chúng lợi dụng ham muốn vật chất, đánh vào lòng tham của con người để nghĩ ra chiêu trò trục lợi. 

Anh Tùng chỉ ra cách thức, chỉ cần với một tài khoản facebook giả mạo, sau đó, nhắn tin cho người dùng trên mạng, tự nhận mình là người của công ty xổ số. Bạn cung cấp số cho 100 hay 1000 người hoặc nhiều hơn. 

Công việc còn lại của bạn chỉ là đợi đến giờ có kết quả thông báo lại cho những người mình đã nhắn tin "bán số". 

"Dân lô đề cờ bạc có quy luật rồi, hễ trúng số hay được bạc thì chẳng ai không lại quả để lấy may. Vì thế, nếu 100 người bạn cho số, có 30 người trúng, và 10 người lại quả 500 nghìn, thì chẳng phải mất gì mỗi ngày bạn kiếm bạc triệu dễ như không. 

Nếu người ta trượt thì sao? chẳng sao? biết bạn là ai mà tìm để đòi tiền."

Kim Ngưu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news