Tin mới

Xuất hiện video cơ phó Airbus 320 lái tàu lượn

Thứ hai, 30/03/2015, 11:10 (GMT+7)

Video mới được tiết lộ cho thấy cơ phó hãng Germanwings, Andreas Lubitz khi đang là phi công thực tập khoảng 10 năm trước.

Video mới được tiết lộ cho thấy cơ phó hãng Germanwings, Andreas Lubitz khi đang là phi công thực tập khoảng 10 năm trước.

 

Lubitz – người bị tình nghi cố tình lái máy bay Airbus 320 đâm vào núi Alps của Pháp – trong đoạn video này mỉm cười khi điều khiển một tàu lượn và hạ cánh tại Đức.

Đoạn video có thể được ghi lại từ cuối thời thiếu niên của viên phi công sát nhân. Anh ta bắt đầu được đào tạo làm phi công lái máy bay thương mại vào năm 2007, ở tuổi 20.

Lubitz đã mất 6 tháng nghỉ học để chữa bệnh nhưng sau đó đã trở lại và trở thành một phi công, giữ vai trò cơ phó của hãng Lufthansa vào năm 2013 và đã tích lũy hơn 600 giờ bay.

Việc khám xét nơi ở của Lubitz sau thảm họa đã phát hiện ra một số sổ y bạ bị xé rách – trong đó có một trang liên quan đến ngày xảy ra vụ rơi máy bay – nói rằng anh ta không đủ điều kiện để làm việc.

Các công tố viên tuyên bố có khả năng anh ta đã giấu tình trạng bệnh tật của mình “trước ông chủ và các đồng nghiệp”.

Bảo Linh (tin tức itv.com)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news