Tin mới

Xúc phạm công an, đăng hình câu Like trên Facebook

Thứ hai, 19/10/2015, 11:54 (GMT+7)

Thấy tổ công tác Công an phường Phú Tân đang làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn, Duy chụp ảnh rồi đăng hình lên Facebook câu Like với lời lẽ xúc phạm tổ công tác.

Thấy tổ công tác Công an phường Phú Tân đang làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn, Duy chụp ảnh rồi đăng hình lên Facebook câu Like với lời lẽ xúc phạm tổ công tác.

Theo tin tức từ Công an thành phố Bến Tre (Bến Tre) cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Khoảng 4h30 sáng 13/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh và thông tin về một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn phường Phú Tân, TP. Bến Tre.

Nội dung hình ảnh ghi lại một vụ Tai nạn giao thông cùng những lời lẽ dung tục, xúc phạm lực lượng công an thi hành nhiệm vụ.

Sau khi điều tra, được biết tài khoản Facebook đăng tải là của Đặng Khương Duy (19 tuổi, Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre).

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận đăng hình câu Like trên Facebook và phải nộp phạt 2.5 triệu đồng. Ảnh Zing

Qua quá trình làm việc, Duy khai báo với cơ quan chức năng rằng, đêm 12/10, Duy và nhóm bạn ngồi chơi tại ngã 4 Tân Thành (Phú Tân, TP. Bến Tre) thì thấy vụ tai nạn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn theo CA Bến Tre cung cấp là một vụ tai nạn xe máy. Theo đó, người điều khiển xe vi phạm giao thông, khi thấy lực lượng chức năng thì bỏ chạy với tốc độ cao nên đâm vào cột điện.

Sau đó, cơ quan công an đến đưa nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường để làm hồ sơ.

Thấy vậy, Duy chạy ra chụp lại hình ảnh và đăng lên Facebook với mục đích câu Like (lượt thích trên mạng xã hội Facebook).

Sau đó, Duy bị xử phạt hành chính 2.5 triệu đồng về hành vi Xúc phạm danh dự và nhân phẩm người thi hành công vụ và phải xóa toàn bộ thông tin không đúng sự thật trên Facebook.

Xem thêm video: Vi phạm giao thông còn vu khống CSGT là cướp

[mecloud]a5xYIKTVhx[/mecloud]

Trước đó, hồi tháng 7/2015, Nguyễn Đức Hảo, (21 tuổi, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là sinh viên cao đẳng khóa 53, Trường Đại học Hàng Hải và Hoàng Anh Thư, (23 tuổi),  trú tại 98 Trần Huy Liệu, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra xử lý.

Đối tượng Nguyễn Đức Hảo và đối tượng Hoàng Anh Thư. Ảnh CAND

Theo báo CAND, Hảo và Thư là 2 đối tượng lập ra hàng loạt Fanpage (hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook) với tên: “Tránh chốt CSGT Hải Phòng”, “Tránh chốt CSGT Hải Dương”…

Nội dung đăng tải những hình ảnh, ngôn từ nói xấu, xúc phạm CSGT đang thi hành nhiệm vụ.

Ngoài ra, khi các Fanpage được lập ra đã có nhiều lượt Like, các đối tượng sẽ bán đi lấy tiền. 

T.Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news