Tin mới

Hàng chục phiến quân IS thương vong, nghi bị đầu bếp hạ độc

Thứ hai, 13/10/2014, 14:55 (GMT+7)

Lực lượng Quân đội Tự do Syria (SFA) được cho là đã tiến hành đầu độc phiến quân Hồi giáo IS khiến 10 tên thiệt mạng và hàng chục tên khác phải nhập viện điều trị ngộ độc sau khi ăn trưa.

Lực lượng Quân đội Tự do Syria (SFA) được cho là đã tiến hành đầu độc phiến quân Hồi giáo IS khiến 10 tên thiệt mạng và hàng chục tên khác phải nhập viện điều trị ngộ độc sau khi ăn trưa.

Nguồn tin của SFA cho biết, nhóm gồm các quân nhân đào ngũ đang chiến đấu để lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad đã tiến hành một cuộc cách mạng chống lại Nhà nước Hồi giáo IS.

 

Khoảng 10 tay súng IS được tin rằng đã thiệt mạng và gần 20 tên khác phải tới bệnh viện điều trị vì ngộ độc sau khi ăn trưa

Khoảng 10 tay súng IS được tin rằng đã thiệt mạng và gần 20 tên khác phải tới bệnh viện điều trị vì ngộ độc sau khi ăn trưa. Nhiều tờ báo của Syria ước tính số người chết vì ngộ độc thực phẩm có thể lên tới 100, tuy nhiên con số này chưa được xác nhận.

 

Nguồn tin từ SFA cũng tiết lộ kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước nhiều tuần lễ. Theo Al-Arabiya, các đầu bếp của SFA được cho là đã thực hiện vụ đầu độc này. Vụ việc xảy ra ở căn cứ Fath El-Sahel, nơi có gần 1.200 tay súng IS.

Đầu bếp sau đó đã đưa cả gia đình tới một khu vực an toàn ngoại ô thành phố Deir al-Zour của Syria do IS chiếm đóng, dưới sự giúp đỡ của những "nhà cách mạng" trên.

Trong khi đó, tờ Iraqi News đưa tin một công dân Iraq đã cố gắng đầu độc bốn thành viên IS bằng trà tại một trong những chốt kiểm tra. 4 tay súng Hồi giáo đã phải nhập viện khẩn cấp, trong khi phiến quân IS đang lục tung nhà của người đàn ông phục vụ ấm trà có độc.

 

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news