Tin mới

Lệ Dĩnh, Dương Tử và dàn sao Hoa ngữ 'khóc nghẹn' khi diễn cảnh ăn

Thứ tư, 09/02/2022, 11:25 (GMT+7)

Nếu ai nghĩ quay cảnh ăn trong phim là điều sung sướng thì họ chưa biết câu chuyện của 10 ngôi sao Hoa ngữ dưới đây.

Khi quay phim, diễn viên có thể phải ở lại phim trường 24/24 giờ. Công việc bận rộn khiến họ thậm chí không có thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi. Do đó, nhiều người cho rằng được diễn cảnh ăn là thời khắc "lên thiên đàng" của diễn viên. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Dương Dung không phải một ngôi sao lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô ra mắt đã nhiều năm, diễn xuất được khán giả công nhận nhưng đến nay tên tuổi vẫn chưa nằm trong top sao hạng A. Dương Dung dù lười tham gia phim nhưng đã diễn cảnh nào là chuyên tâm cảnh đó. Trong phim Thần Chung Quỳ Tróc Yêu Ký, Dương Dung vào vai một đạo sĩ nhỏ và có cảnh ăn vịt quay. Để diễn đạt cảnh này, nữ diễn viên đã ăn tới 20 con vịt thật, một con số khiến người thường khiếp đảm.
Dương Dung không phải một ngôi sao lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô ra mắt đã nhiều năm, diễn xuất được khán giả công nhận nhưng đến nay tên tuổi vẫn chưa nằm trong top sao hạng A. Dương Dung dù lười tham gia phim nhưng đã diễn cảnh nào là chuyên tâm cảnh đó. Trong phim Thần Chung Quỳ Tróc Yêu Ký, Dương Dung vào vai một đạo sĩ nhỏ và có cảnh ăn vịt quay. Để diễn đạt cảnh này, nữ diễn viên đã ăn tới 20 con vịt thật, một con số khiến người thường khiếp đảm.
Eric Wang (Vương Truyền Quân) là một diễn viên không quá nổi tiếng trong Cbiz. Tuy nhiên, anh lại có diễn xuất chân thật vô cùng ấn tượng. Trong phim Tôi Không Phải Thần Dược hợp tác cùng Từ Tranh, Eric Wang từng có cảnh ăn bánh kéo dài tới 1 phút không hề giả trân. Có thông tin cho rằng để thực hiện tốt cảnh này, anh dã ăn liên tiếp hơn 40 chiếc bánh bao hấp. Ngay cả Từ Tranh cũng phải thán phục Eric Wang về chuyện này. Cũng chính vai diễn này đã giúp anh trở nên nổi tiếng.
Eric Wang (Vương Truyền Quân) là một diễn viên không quá nổi tiếng trong Cbiz. Tuy nhiên, anh lại có diễn xuất chân thật vô cùng ấn tượng. Trong phim Tôi Không Phải Thần Dược hợp tác cùng Từ Tranh, Eric Wang từng có cảnh ăn bánh kéo dài tới 1 phút không hề giả trân. Có thông tin cho rằng để thực hiện tốt cảnh này, anh dã ăn liên tiếp hơn 40 chiếc bánh bao hấp. Ngay cả Từ Tranh cũng phải thán phục Eric Wang về chuyện này. Cũng chính vai diễn này đã giúp anh trở nên nổi tiếng.
Triệu Lệ Dĩnh đã đi từ vai phụ nhỏ đến vai chính và đạt được thành công như ngày hôm nay. Trong quá trình này, cô đã phải nỗ lực rất nhiều, luôn diễn chuyên tâm. Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi đóng cảnh ăn đều khiến người xem cảm nhận được sự thích thú và ngon miệng. Được biết, cô nàng từng tăng tới 10kg vì ăn quá nhiều sau khi đóng phim. Đây là điều vô cùng đau khổ với các sao nữ bởi việc giảm cân không dễ dàng. Tuy nhiên, chính điều này khiến Triệu Lệ Dĩnh được yêu mến.
Triệu Lệ Dĩnh đã đi từ vai phụ nhỏ đến vai chính và đạt được thành công như ngày hôm nay. Trong quá trình này, cô đã phải nỗ lực rất nhiều, luôn diễn chuyên tâm. Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi đóng cảnh ăn đều khiến người xem cảm nhận được sự thích thú và ngon miệng. Được biết, cô nàng từng tăng tới 10kg vì ăn quá nhiều sau khi đóng phim. Đây là điều vô cùng đau khổ với các sao nữ bởi việc Giảm cân không dễ dàng. Tuy nhiên, chính điều này khiến Triệu Lệ Dĩnh được yêu mến.
Nếu bạn thấy 3 ngôi sao kể trên đóng cảnh ăn 'chưa bõ bèn' gì thì hãy nghe câu chuyện của Dương Tử. Khi tham gia Hoan Lạc Tụng, nhân vật Khưu Oánh Oánh của Dương Tử rất thích ăn bánh kem. Trong một lần, Khưu Oánh Oánh ăn tới 11 chiếc bánh nướng socola và thịt nướng nên đã bị nổi mề đay. Dương Tử sau đó phải vào viện truyền dịch 4 ngày.
Nếu bạn thấy 3 ngôi sao kể trên đóng cảnh ăn "chưa bõ bèn" gì thì hãy nghe câu chuyện của Dương Tử. Khi tham gia Hoan Lạc Tụng, nhân vật Khưu Oánh Oánh của Dương Tử rất thích ăn bánh kem. Trong một lần, Khưu Oánh Oánh ăn tới 11 chiếc bánh nướng socola và thịt nướng nên đã bị nổi mề đay. Dương Tử sau đó phải vào viện truyền dịch 4 ngày.
Lệ Dĩnh, Dương Tử và dàn sao Hoa ngữ 'khóc nghẹn' khi diễn cảnh ăn
Lệ Dĩnh, Dương Tử và dàn Sao Hoa Ngữ 'khóc nghẹn' khi diễn cảnh ăn
Nếu các diễn viên kể trên đóng cảnh ăn và được ăn các món ngon thì Bành Vu Yến còn khổ hơn. Trong phim Năm Tháng Vội Vã hợp tác với Nghê Ni, Bành Vu Yến đã có cảnh ăn bao cao su. Đạo cụ hoàn toàn là thật, Bành Vu Yến lại phải diễn nhiều lần rất khổ sở nhưng mặt vẫn phải tỏ vẻ thích thú. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác của nam diễn viên khi đó không?
Nếu các diễn viên kể trên đóng cảnh ăn và được ăn các món ngon thì Bành Vu Yến còn khổ hơn. Trong phim Năm Tháng Vội Vã hợp tác với Nghê Ni, Bành Vu Yến đã có cảnh ăn bao cao su. Đạo cụ hoàn toàn là thật, Bành Vu Yến lại phải diễn nhiều lần rất khổ sở nhưng mặt vẫn phải tỏ vẻ thích thú. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác của nam diễn viên khi đó không?
Trong phim Lạc Lối hợp tác cùng Từ Tranh, Vương Bảo Cường có cảnh uống cả một can sữa. Cảnh quay này hoàn toàn có thật. Sau khi quay xong, anh đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh và nôn ra... Sau bộ phim đó, Vương Bảo Cường đã 'mất dạ' sữa.
Trong phim Lạc Lối hợp tác cùng Từ Tranh, Vương Bảo Cường có cảnh uống cả một can sữa. Cảnh quay này hoàn toàn có thật. Sau khi quay xong, anh đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh và nôn ra... Sau bộ phim đó, Vương Bảo Cường đã "mất dạ" sữa.
Nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn đã ăn 74 bát viên bột củ sen và bị nôn khi quay Diên Hi Công Lược. Ăn ít thì ngon nhưng ăn nhiều tới mức này thì đúng là cực hình với diễn viên.
Nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn đã ăn 74 bát viên bột củ sen và bị nôn khi quay Diên Hi Công Lược. Ăn ít thì ngon nhưng ăn nhiều tới mức này thì đúng là cực hình với diễn viên.
Trong bộ phim One Second, diễn viên Trương Nghị (Zhang Yi) vào vai một tên đào tẩu gầy gò có cảnh ăn mì ngấu nghiến. Để quay cảnh này, Trương Nghị đã ăn hơn chục bát mì và chỉ dừng quay đến khi bị đau bụng. Sau đó, Trương Nghị còn nôn mửa không ngừng. Trương Nghi là ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Cbiz nên rất chuyên tâm với mọi cảnh phim.
Trong bộ phim One Second, diễn viên Trương Nghị (Zhang Yi) vào vai một tên đào tẩu gầy gò có cảnh ăn mì ngấu nghiến. Để quay cảnh này, Trương Nghị đã ăn hơn chục bát mì và chỉ dừng quay đến khi bị đau bụng. Sau đó, Trương Nghị còn nôn mửa không ngừng. Trương Nghi là ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Cbiz nên rất chuyên tâm với mọi cảnh phim.
Vạn Thiến từng có cảnh ăn hoành thánh trong một bộ phim. Để đạt hiệu quả tốt, nữ diễn viên đã ngồi vào bàn và ăn cả đêm, ăn hơn 300 bát hoành tháng. Sau đó, cô chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo vì ăn quá nhiều.
Vạn Thiến từng có cảnh ăn hoành thánh trong một bộ phim. Để đạt hiệu quả tốt, nữ diễn viên đã ngồi vào bàn và ăn cả đêm, ăn hơn 300 bát hoành tháng. Sau đó, cô chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo vì ăn quá nhiều.
Vào năm 1988, khi tham gia bộ phim Lão Hổ Xuất Canh, Châu Nhuận Phát đã uống một lúc 12 quả trứng sống khiến cả đoàn phim lẫn khán giả phải trầm trồ. Không phải diễn viên nào cũng làm được như anh ấy.
Vào năm 1988, khi tham gia bộ phim Lão Hổ Xuất Canh, Châu Nhuận Phát đã uống một lúc 12 quả trứng sống khiến cả đoàn phim lẫn khán giả phải trầm trồ. Không phải diễn viên nào cũng làm được như anh ấy.

>> Xem thêm: Bằng chứng cho thấy Lâm Canh Tân là đệ nhất keo kiệt của Cbiz

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news