Tin mới

3 du học sinh Việt trốn cách ly tại Hàn Quốc đối diện lệnh trục xuất

Thứ sáu, 10/04/2020, 14:08 (GMT+7)

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang xem xét việc trục xuất 3 sinh viên Việt Nam vi phạm quy tắc cách ly kiểm dịch.

Hàn Quốc đã ra lệnh tất cả du khách quốc tế đến nước này phải tự cách ly trong 14 ngày. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, 3 sinh viên đang trong thời gian tự cách ly 2 tuần đã đến một công viên ở Gunsan, cách Seoul khoảng 270km vào ngày 3/4 và ở đó trong 5 giờ, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết. Họ đã bỏ lại điện thoại ở nơi cư trú để tránh chính quyền địa phương theo dõi thông qua GPS. Nhưng các quan chức đã phát hiện họ vắng mặt sau khi gọi vào điện thoại cố định.

3 sinh viên đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ 28/3-1/4 được lệnh cách ly sau khi xét nghiệm âm tính với Covid-19 hồi tuần trước. Bắt đầu từ 1/4, chính phủ Hàn Quốc đã bắt buộc những khách quốc tế đến nước này phải tự cách ly. Những người vi phạm quy tắc hoặc báo cáo sai thông tin có thể đối mặt với một năm tù hoặc án phạt lên đến 10 triệu won (8.186 USD).

Bộ Tư pháp đã thẩm vấn 3 sinh viên Việt Nam nói trên sau khi chính quyền Gunsan thông báo về vi phạm. Bộ sẽ thẩm vấn thêm trong hôm nay và đưa ra quyết định trục xuất. Tuy nhiên, có lẽ cần thời gian để trục xuất bởi mọi chuyến bay quốc tế đến Việt Nam đều đã bị đình chỉ kể từ 6/3.

Tính đến thời điểm hiện tại Hàn Quốc đã ghi nhận 10.450 ca Covid-19 và 208 trường hợp tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news