Tin mới

3 thanh niên cầm mũ bảo hiểm đánh chết người

Thứ năm, 25/09/2014, 20:19 (GMT+7)

Thấy nam thanh niên đi bộ chửi mình chạy xe lạng lách, nhóm thanh niên nổi máu côn đồ quay lại cầm mũ bảo hiểm đánh nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong.

 

 

Thấy nam thanh niên đi bộ chửi mình chạy xe lạng lách, nhóm thanh niên nổi máu côn đồ quay lại cầm mũ bảo hiểm đánh nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong.

Chiều 25/9, cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ cho biết vừa bắt khẩn cấp 3 nghi phạm, gồm Nguyễn Văn Chiến (20 tuổi), Phan Thành Long (19 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi, cùng ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) vì liên quan đến vụ giết người xảy ra tại hẻm 93, thuộc khu vực 2 (phường An Thới, quận Bình Thủy).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 24/9, anh Võ Bá Duy (19 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Thới Lai) đang đi bộ cùng 2 người bạn là Nguyễn Nam và Nguyễn Phước Anh (cùng 20 tuổi) trong hẻm  93. Lúc này, Chiến, Thuận và Long đi môtô chạy lạng lách, đánh võng vượt qua.

Nguyễn Văn Thuận, kẻ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Thấy chướng mắt, nhóm anh Duy liền lên tiếng chửi. Nghe thấy vậy, Long dừng xe rồi bước đến hỏi: "Mấy thằng mày, làm gì mà chửi tụi tao".

Nghe Long nói chuyện lớn tiếng, nhóm anh Duy cũng thách thức: "Thấy chạy xe mất dạy thì chửi". Sau đó, Long lao đến định tấn công thì nhóm kia bỏ chạy. Tuy nhiên, khi Duy chạy vào nhà trọ gần đó thì bị Long đuổi kịp và đánh vào mặt.

Lúc này, Thuận cũng đến nơi, cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu anh Duy, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Long, Thuận, Chiến nổ máy bỏ chạy.

Nguyễn Văn Thuận, kẻ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đưa anh Duy đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não. Ngay trong đêm, nhiều mũi trinh sát tỏa đi, truy bắt 3 nghi can liên quan đến vụ giết người.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news