Tin mới

3 thanh niên giả công an cướp xe máy người vi phạm

Thứ tư, 28/12/2016, 11:28 (GMT+7)

Theo báo Đồng Nai và Tuổi Trẻ, các đối tượng giả danh công an trộm cắp tài sản làPhạm Văn Cường (20 tuổi) 3 năm 6 tháng tù giam, Đinh Văn Thơ (26 tuổi) 3 năm tù giam, Đinh Văn Thơi (20 tuổi) cùng trú tại  xã Hóa An, (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo báo Đồng Nai và Tuổi Trẻ, các đối tượng giả danh công an trộm cắp tài sản là Phạm Văn Cường (20 tuổi) 3 năm 6 tháng tù giam, Đinh Văn Thơ (26 tuổi) 3 năm tù giam, Đinh Văn Thơi (20 tuổi) cùng trú tại  xã Hóa An, (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Cụ thể, Phạm Văn Cường 3 năm 6 tháng tù giam, Đinh Văn Thơ  3 năm tù giam, Đinh Văn Thơi một năm tù giam.

Theo cáo trạng, do thiếu tiền tiêu xài, cả ba bàn nhau giả làm công an để cướp tài sản. Cường và Thơ lên mạng tìm mua quần áo công an và công cụ hỗ trợ.

Các bị cáo Cường, Thơi, Thơ (từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến tối ngày 12/7, Thơ mặc trang phục cảnh sát, hàm binh nhất, mang theo đèn pin, bình xịt hơi cay, chạy xe máy chở Cường mặc đồ dân sự, cầm theo một còng số 8 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp.

Khi phát hiện anh Nguyễn Trung Kiên (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm nên yêu cầu anh Kiên dừng xe kiểm tra.

Anh Kiên đã bỏ chạy nên các đối tượng đuổi theo khiến anh Kiên bị ngã xe, chiếc xe bị hư hỏng nặng còn anh Kiên bị gãy tay nên Cường và Thơ bỏ đi, không lấy tài sản.

 Cũng trong buổi tối hôm đó, nhóm đối tượng lại phát hiện anh Trần Hoàng Đức chạy xe máy chở anh Chung Thanh Thành (cùng ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) không đội mũ bảo hiểm.

Thơ đuổi theo chặn xe anh Đức đòi kiểm tra giấy tờ. Khi anh Đức xuất trình giấy tờ thì thiếu bằng lái xe nên Cường yêu cầu anh Đức về đồn lập biên bản.

Cường chủ động lái xe chở anh Đức, trong khi Thơ đi xe của mình còn anh Thành đứng đợi.

Khi đi được vài trăm mét, Cường cố tình làm rơi giấy tờ và yêu cầu anh Đức xuống nhặt. Lợi dụng lúc này, Cường phóng xe bỏ chạy.

Ngày 19/7, vẫn trong trang phục công an, Cường rủ Thơi (em trai Thơ) chạy trên đường Võ Nguyên Giáp thì cả hai phát hiện anh Đỗ Anh Tuấn (ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) điều khiển xe Air Blade biển số 60B8-68255 đi ngược chiều không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe. Khi cả hai đang kiểm tra giấy tờ của bị hại, thì lực lượng công an xã Phước Tân phát hiện và bắt quả tang.

Ngoài cướp xe máy,  bên trong cốp xe của anh Đức còn 7 triệu đồng tiền mặt, 200 USD, 2 sợi dây chuyền 18K. Tổng giá trị tài sản nhóm đối tượng cướp được là gần 120 triệu đồng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an