Tin mới

3 thiếu niên lao vào cột điện tử vong do chạy xe máy tốc độ cao

Thứ hai, 16/03/2015, 14:30 (GMT+7)

Lái xe với tốc độ cao, 3 thiếu niên bị lạc tay lái và lao thẳng vào cột điện bên đường làm cả ba tử vong tại chỗ.

Lái xe với tốc độ cao, 3 thiếu niên bị lạc tay lái và lao thẳng vào cột điện bên đường làm cả ba tử vong tại chỗ.


 

Theo báo Trí thức trẻ sáng 16/3, đội điều tra xử lý tai nạn phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đang phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn khiến 3 thiếu niên tử vong.

Danh tính nạn nhân là Nguyễn Huy Toàn, Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Thanh Nhân cùng ở quận Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin thêm về vụ việc báo VOV cho biết, vào khoảng 3h rạng sáng 16/3, ba thiếu niên đi chung trên xe Exciter lưu thông trên đường Tam Bình.

Đến đoạn gần cầu Bình Phú (khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức), do xe chạy với tốc độ cao, người điều khiển (chưa xác định được) lạc tay lái lao thẳng vào cột điện bên đường.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bẹp dúm, Toàn và Nhân tử vong tại chỗ, Bảo được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng, nên đã tử vong ngay sau đó. Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết: chiếc xe máy chạy tốc độ rất cao, khi gặp khúc cua, người điều khiển không làm chủ tay lái nên đã đâm vào cột điện ven đường.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ tai nạn làm 3 người tử vong này, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường bước đầu và bàn giao cho Phòng PC67 Công an TP.HCM điều tra, xử lý.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news