Tin mới

3 tuổi phạm Kim Lâu không nên xây nhà trong năm 2022: Tuổi nặng nhất còn xung Thái Tuế

Thứ bảy, 12/02/2022, 17:42 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng phạm Kim Lâu chỉ ảnh hưởng đến việc cưới hỏi nhưng thực tế, nó còn tác động rất nhiều đến nhiều việc trọng đại khác và số mệnh của mỗi người.

Năm 2022 có 3 tuổi không nên xây nhà đó là Đinh Tỵ 1977, Bính Dần 1986 và Ất Hợi 1995, nếu cố làm thì rất có thể sẽ gặp những sự cố, xui xẻo không mong muốn.

Đinh Tỵ 1977
Đinh Tỵ 1977
Bính Dần 1986
Bính Dần 1986
và Ất Hợi 1995 đều gặp Kim Lâu Thân trong năm Nhâm Dần 2022, không hợp xây nhà.
và Ất Hợi 1995 đều gặp Kim Lâu Thân trong năm Nhâm Dần 2022, không hợp xây nhà.

Theo các chuyên gia Phong thủy, cả 3 tuổi này năm nay đều gặp hạn Kim Lâu. Trong hệ thống hạn Kim Lâu có 4 trường hợp: Kim Lâu thân, Kim Lâu thê, Kim Lâu tử và Kim Lâu súc. Nếu Kim Lâu thê nói về chuyện vợ chồng, Kim Lâu súc nói về làm ăn, Kim Lâu tử về đường con cái thì Kim Lâu thân ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh bản thân.

Năm nay, cả 3 tuổi trên đều dính Kim Lâu thân. Thường thì khi gặp Kim Lâu thân sẽ được khuyên không làm nhà bởi đây sẽ là năm bạn gặp xui xẻo, công to việc lớn này sẽ khó thành hoặc sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người làm nhà. 

Trong 3 tuổi này, xấu nhất là tuổi 1986 Bính Dần bởi năm nay các bạn xung Thái Tuế. Dân gian có câu "Thái Tuế đương niên tọa, vô hỷ khủng hữu họa". Thường khi gặp năm tuổi, bạn càng tránh làm việc đại sự càng tốt.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Ảnh minh họa: Internet)

>> Xem thêm: 3 tuổi hạn xấu nhất năm 2022 và cách hóa giải ai cũng làm được

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news