Tin mới

7 điều tuyệt đối kiêng kỵ dịp Tết Nguyên đán 2023 tránh mất lộc cả năm 

Thứ bảy, 21/01/2023, 19:50 (GMT+7)

Đầu năm mới 2023 nên kiêng kỵ điều gì để tránh mất lộc cả năm, đêm giao thừa không nên làm điều gì hay hay có kiêng món nào trong dịp Tết để gặp may mắn là điều nhiều người quan tâm. 

Dịp đầu năm mới, người Việt vẫn quan niệm nếu như gặp những điều may mắn và tốt lành thì cả năm sẽ gặp suôn sẻ và may mắn. 

'Có kiêng có lành' là quan niệm dân gian lâu đời do đó, dân gian vẫn truyền tai nhau về những điều nên kiêng kỵ trong dịp Tết Nguyên đán để tránh những điều xui xẻo. 

1. Không quét nhà, đổ rác vào ngày đầu tiên của năm mới 

Vào ngày đầu tiên của năm mới, người Việt quan niệm không nên quét nhà và đổ rác vì như thế sẽ quét hết tài lộc ra khỏi nhà. 

2. Không cho người khác xin lửa và nước đầu năm 

7 điều tuyệt đối kiêng kỵ dịp Tết Nguyên đán 2023 tránh mất lộc cả năm  - Ảnh 1

Theo Phong thủy, lửa được coi là tượng trưng cho may mắn, trong khi đó nước tượng trưng cho tài lộc của gia đình. 

Đầu năm mới nếu bạn cho lửa hoặc nữa nghĩa là bạn đã cho đi sự may mắn của bản thân mình. 

Do đó, vào dịp đầu năm, bạn không bên hỏi mượn hộp quẹt hay cho người khác. 

3. Không vay hay đòi nợ

Đầu năm mới kiêng kỵ cho vay tiền hoặc đòi nợ tiền bạc, như vậy sẽ báo hiệu một năm mới đi vay rồi đi trả, cả năm sẽ không thu được tiền tài vào nhà, rơi vào cảnh túng thiếu và nợ nần. 

Do đó, nếu cho vay tiền đầu năm thì chẳng khác gì 'dâng' tài lộc của chính mình cho người khác. 

4. Kiêng làm vỡ đồ dùng 

7 điều tuyệt đối kiêng kỵ dịp Tết Nguyên đán 2023 tránh mất lộc cả năm  - Ảnh 2

Đổ vỡ cũng là một trong những điều cần đặc biệt kiêng kỵ vào dịp Tết. Ông cha ta rất kỵ làm vỡ bát đĩa, tách, gương trong ngày đầu năm vì đổ vỡ báo hiệu sự cắt, đứt lìa trong các mối quan hệ trong năm mới. 

5. Không đi Chúc Tết vào sáng mùng 1

Chúc Tết vào sáng mùng 1 là một trong những điều kiêng kỵ vào dịp Tết vì sợ sẽ Xông đất gia đình người khác. 

Do qua xông đất trong quan niệm của cha ông ta rất quan trọng và có ảnh hưởng đến cả năm của gia chủ. 

Nếu như tuổi mình có tuổi vận không hợp với gia chủ thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiền tài và khiến cho gia đình không được may mắn trong năm mới. 

6. Không cãi nhau vào mùng 1

Cãi nhau vào ngày đầu tiên của năm là điều mà ai cũng nên tránh bởi Tết là thời điểm con cháu sum vầy, cả gia đình đoàn tụ. 

Nếu cãi nhau vào ngày đầu năm thì xem như cả năm sẽ gặp nhiều khúc mắc, không vui.

7. Kiêng nói những điều không hay, ăn một vài món này trong năm mới 

Đầu năm mới, những lời nói ra cũng cần hết sức cẩn trọng dù là những lời xui xẻo, nói tục đùa vui cũng không nên nói ra. 

Thậm chí cả thức ăn cũng vậy, những món ăn có hàm ý xui xẻo như tôm, trứng vịt lộn... đều không được ăn trong những ngày này do quan niệm xưa quan niệm rằng những món này đều là những điều không may mắn trong năm mới. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news