Tin mới

Tại sao người xưa quan niệm để '2 thứ này' ở góc phòng thì giàu đến mấy của cải cũng đi mất?

Thứ năm, 21/12/2023, 14:58 (GMT+7)

Cách bài trí đồ đạc trong nhà sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Theo quan niệm của người xưa, nếu để 2 thứ này ở góc nhà thì tài sản của cải cứ thế "đội nón ra đi".

Mỗi gia đình đều lựa chọn cách bài trí, sắp xếp đồ nội thất khác nhau tùy vào gu thẩm mỹ của chủ nhân và sự thuận lợi trong sinh hoạt của gia đình. Nhưng dù có đi theo trường phái tối giản hay phong phú thì cũng đừng bỏ qua lời khuyên của người xưa: Đó là góc nhà không để 2 thứ, giàu đến mấy của cải cũng đi mất.

Thời cổ đại, những ngôi nhà ở nông thôn chủ yếu xây dựng từ đất và gạch, diện tích phòng thường hẹp. Do đó, người ta phải đặt các vật dụng cần thiết vào góc nhà. Tuy nhiên, theo quan điểm của người xưa, không phải cái gì cũng có thể đặt vào vị trí này. Trong đó, có 2 thứ không được phép để ở góc nhà, nếu không sẽ mang lại hậu quả xui xẻo, tiền mất tật mang. Vậy 2 thứ đó là gì?

1. Không đặt tủ lớn ở góc nhà

Trước đây, mọi gia đình ở nông thôn thường trữ đồ đạc, quần áo trong tủ lớn. Những chiếc tủ này rất to, cao bằng đầu người, trông rất cồng kềnh.

Với quan điểm xưa, việc đặt tủ lớn ở góc nhà được coi là không tốt vì nó có thể làm mất đi tài lộc và cản trở ánh sáng, tạo cảm giác chật chội và áp đặt trong không gian sống. Ảnh minh họa: Internet
Với quan điểm xưa, việc đặt tủ lớn ở góc nhà được coi là không tốt vì nó có thể làm mất đi tài lộc và cản trở ánh sáng, tạo cảm giác chật chội và áp đặt trong không gian sống. Ảnh minh họa: Internet

Phòng trong nhà ở nông thôn vốn đã rất nhỏ, đặt một chiếc tủ lớn như vậy không chỉ chiếm nhiều không gian mà còn che khuất ánh sáng. Theo quan điểm của người xưa, một căn phòng nhỏ như vậy sẽ tạo cảm giác chán nản, trải nghiệm cuộc sống không tốt. 

Hơn nữa, góc nhà được xem là nơi tập trung tài lộc, nếu đặt tủ ở đây sẽ xua đuổi vận may ở mức độ nhất định. Do đó, người dân nông thôn mới có quan niệm không để tủ lớn ở góc nhà.

2. Không đặt những vật dụng sinh nhiệt

Thời xa xưa, người ta thường đun nấu bằng củi, thắp sáng bằng nến. Những vật phẩm sinh nhiệt như vậy mà để ở góc nhà thì dễ gây ra hỏa hoạn, mất mát nặng nề về người và tài sản. Vì vậy, những vật dụng sinh nhiệt không thể đặt ở các góc phòng.

Việc đặt các vật phẩm phát nhiệt như bếp lửa, đèn dầu, hoặc các nguồn nhiệt khác ở góc nhà được xem là không an toàn và có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại cho ngôi nhà và gia đình. Ảnh minh họa: Internet
Việc đặt các vật phẩm phát nhiệt như bếp lửa, đèn dầu, hoặc các nguồn nhiệt khác ở góc nhà được xem là không an toàn và có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại cho ngôi nhà và gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, câu nói "Góc nhà không để hai thứ, giàu đi mất của cải" là kinh nghiệm của người xưa về cách bài trí vật dụng trong nhà. Câu ngạn ngữ này thể hiện sự tin tưởng vào quan điểm tâm linh và Phong thủy trong việc sắp đặt không gian sống để thu hút tài lộc và may mắn.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phong thủy tài lộc