Tin mới

7 điều tuyệt đối kiêng kỵ khi đi du xuân đầu năm tránh đen đủi cả năm

Thứ tư, 09/02/2022, 12:15 (GMT+7)

7 điều tuyệt đối kiêng kỵ khi đi du xuân dịp đầu năm nhằm tránh đen đủi mà các gia chủ cần biết. 

Dịp đầu năm mới ai cũng mong muốn làm được nhiều việc có thể mang đến vận may cả năm nhưng cùng với đó, nhiều điều cần tuyệt đối kiêng kỵ mọi người cũng cần chú ý để tránh rủi ro, rắc rối. 

1. Không xin lửa, xin nước đầu năm

Đầu năm mới, nhiều người kiêng kỵ việc cho nước và lửa bởi nước và lửa tượng trưng cho sự may mắn cả năm. 

Không xin lửa, nước đầu năm khi đi du xuân. Ảnh: Internet
Không xin lửa, nước đầu năm khi đi du xuân. Ảnh: Internet

Lửa tượng trưng cho sự ăn nên làm ra nên nếu mang lửa cho người người khác thì chẳng khác nào mang may mắn đi cho cả. Do đó, nếu du xuân đầu năm bạn nên mang theo bật lửa hoặc diêm trong người nhé. 

Nước cũng là một trong những yếu tố ngũ hành. 'Tiền vào như nước' nên việc xin nước đầu năm cũng bị coi là kiêng kỵ.

2. Không ăn những món ăn xui xẻo

Những món ăn như thịt chó, mực, cá mè, thịt vịt... đều là những món ăn kiêng kỵ trong ngày Tết của người Việt.

Theo quan niệm của cha ông thì những món ăn này sẽ mang đến nhiều điềm xui đen đủi cho người thưởng thức nó. 

Những món ăn này chỉ nên ăn vào cuối tháng hoặc cuối năm để giải xui. 

3. Không vay mượn 

Vào ngày đầu năm mới, người Việt khá kiêng kỵ việc cho vay cũng như đi vay.

Dù là tiền bạc hay vật chất thì nó cũng báo hiệu một năm đầy nghèo túng. Cho vay đầu năm có nghĩa tiền bạc sẽ bị phân tán, đòi nợ đầu năm dễ gây mất hòa khí và trả nợ đầu năm chẳng khác nào mang lộc ra khỏi nhà.

4. Kiêng mặc đồ đen hoặc trắng

Màu đen và màu trắng là hai màu thể hiện sự tang tóc, tang thương. Do đó vào những ngày đầu năm, nhiều người nên mặc màu này mà thay vào đó là những bộ quần áo, váy màu đỏ, vàng hoặc xanh sẽ mang đến may mắn, tiền bạc. 

Kiêng mặc đồ đen hoặc trắng vào ngày đầu năm để tránh xui xẻo. Ảnh: Internet
Kiêng mặc đồ đen hoặc trắng vào ngày đầu năm để tránh xui xẻo. Ảnh: Internet

5. Tránh tặng những món đồ xui xẻo ngày Tết

Đi chơi Tết, du xuân thì không thể thiếu quà mừng ngày Tết. Tuy nhiên, không phải món ăn nào cũng có thể mang đi biếu tặng vào dịp đầu năm. 

Đối với những gia đình có người già thì việc tặng đồng hồ được coi như một điềm xui xẻo vì nó mang ý nghĩa thời gian sống ngắn ngủi. 

Ngoài ra cũng không nên tặng mực, dao, mèo... vì ảnh hưởng đến vận hạn, tài lộc của năm sau. 

6. Không Xuất hành ngày mùng 5 Tết Nguyên đán

Không xuất hành vào ngày mùng 5 Tết. Ảnh: Internet
Không xuất hành vào ngày mùng 5 Tết. Ảnh: Internet

Trong dân gian có câu 'Mùng năm, mười bốn, hai ba đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn', chính vì thế người Việt tuyệt đối kiêng kỵ xuất hành vào những ngày này, đặc biệt là ngày mùng 5 Tết. 

Chính vì thế dù là du xuân lấy lộc hay đi làm ăn thì người ta cũng đều kiêng kỵ ngày này. 

7. Kiêng kỵ đến nhà nếu không được mời

Đầu năm mới, nếu như không được gia chủ mời đến nhà chơi thì việc đến chơi nhà người khác được xem là điều kiêng kỵ. 

Vai trò của người xông nhà dịp đầu năm vô cùng quan trọng vì nếu năm mới gia chủ gặp  điều tốt lành thì không sao nhưng nếu gặp vận xui thì lại đổ lỗi cho người xông nhà không hợp tuổi, nặng vía.

** Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news