Tin mới

AFF Cup 2014: Bán vé và phe vé đông hơn cả người mua

Thứ sáu, 21/11/2014, 08:27 (GMT+7)

Trái với cảnh tượng hàng ngàn người xếp hàng, chen lấn để mua được tấm vé xem ĐT U19 Việt Nam thi đấu cách đây hơn 2 tháng. Những điểm bán vé AFF Cup 2014 tại SVĐ Mỹ Đình đìu hiu, lưa thưa khách.

 

 

Trái với cảnh tượng hàng ngàn người xếp hàng, chen lấn để mua được tấm vé xem ĐT U19 Việt Nam thi đấu cách đây hơn 2 tháng. Những điểm bán vé AFF Cup 2014 tại SVĐ Mỹ Đình đìu hiu, lưa thưa khách. 

Một phần nguyên nhân được cho rằng do giá vé năm nay quá cao, không phù hợp nên người hâm mộ quay lưng. Theo đó, giá vé vào sân được chia làm 4 loại: 100.000, 200.000, 250.000 và 300.000. 

Mức giá mà VFF đưa ra được đánh giá là quá cao. Ảnh Zing

Trả lời trên Tri thức trực tuyến, một nhân viên bán vé cho biết: “Ngồi cả ngày từ sáng đến chiều chỉ có khoảng 10 người mua, chưa có giải đấu nào mà không khí nhạt như thế này”. Nhẩm đếm qua, số lượng nhân viên bán vé và cánh phe vé ngồi trước cửa sân Mỹ Đình còn đông hơn cả người mua nên hễ cứ có khách ghé đến là họ lại tranh thủ chào mời bằng đủ cách".

Lượng phe vé và bán vé đông hơn cả khách mua. Ảnh Zing

Trên thực tế, so với 2 kỳ AFF Cup gần nhất, giá vé xem AFF Cup 2014 đã có sự tăng lên đáng kể. Năm 2010, Việt Nam cũng đăng cai tổ chức thi đấu bảng B của AFF Cup và mức giá lần lượt là 50.000, 100.000, 150.000 và 180.000 đồng. Năm 2012, giá vé xem AFF Cup tại Thái Lan lần lượt là 100, 200, 300 và 500 bath, tức chỉ cần chưa đến 70.000 đồng cũng có thể sở hữu tấm vé theo mệnh giá thấp nhất để vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu. 

Tại giải U19 ĐNA diễn ra hồi tháng 8 ở Mỹ Đình, tuy tạo ra cơn sốt lớn nhưng vé xem các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu cũng chỉ được phát hành với mệnh giá gốc lần lượt là 40.000, 70.000 và 100.000 đồng.

Cảnh chen lấn xếp hàng mua vé xem ĐT U19 thi đấu hồi tháng 9/2014.

Thậm chí thức trắng đêm để có được tấm vé xem U19 với giá bị đội lên gấp 2-3 lần. Ảnh Khám phá

Trả lời báo chí về vấn đề giá vé, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Do Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai bảng A AFF Cup 2014 nên VFF được toàn quyền quyết định về mức giá vé. Giá vé đã được tính toán hợp lý nhất có thể để bù đắp vào chi phí của công tác tổ chức mà VFF sẽ phải bỏ ra”.

T.Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news