Tin mới

Ấn Độ cảnh giác trước 5 tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới của Trung Quốc

Thứ năm, 02/07/2015, 14:38 (GMT+7)

Sau khi Trung Quốc đưa các tàu ngầm điện - diesel lớp Yuan Type 039A tới cảng Karachi, Pakistan vào ngày 22/5, tờ Times of India của Ấn Độ đưa tin Hải quân PLA cuối cùng sẽ đưa 5 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Jin Type 094 vào sử dụng.

Sau khi Trung Quốc đưa các tàu ngầm điện - diesel lớp Yuan Type 039A tới cảng Karachi, Pakistan vào ngày 22/5, tờ Times of India của Ấn Độ đưa tin Hải quân PLA cuối cùng sẽ đưa 5 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Jin Type 094 vào sử dụng.

Một tàu ngầm lớp Yuan tại Karachi, Pakistan, tháng 6/2015

Chuyến thăm của tàu ngầm Type 039A tới Karachi đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông Ấn Độ khi mà Pakistan vừa là đối thủ lớn nhất của nước này lại vừa là một trong những đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc. Pakistan rất có khả năng sẽ trở thành căn cứ để Hải quân PLA  tung ra sức mạnh của mình ở Ấn Độ Dương.

Theo tin tức đã đưa, tàu ngầm này được trang bị các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) JL-2. Trong khi hải quân Ấn Độ chỉ sở hữu 13 tàu ngầm thông thường thì Trung Quốc có tới 51 tàu ngầm điện-diesel và 5 tàu ngầm hạt nhân, sắp tới sẽ đưa thêm 5 tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Jin Type 094 vào sử dụng trong tương lai gần. Mối đe dọa mà SLBM JL-2 đặt ra biến tàu ngầm lớp Jin trở thành mối đe dọa cực lớn đối với an ninh quốc gia Ấn Độ.

Tờ India Today, một tờ nhật báo phiên bản tiếng Anh có trụ sở tại Noida cho rằng tàu ngầm lớp Yuan được đưa tới Karachi trong 1 tuần là để bảo trì.

Ấn Độ sẽ quan sát chặt chẽ các hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc tại khu vực, Đô đốc Robin K Dhowan, tham mưu trưởng của hải quân Ấn Độ khẳng định trong một cuộc phỏng vấn ngày 28/5.

Trong Chiến tranh Lạnh, các thành viên NATO đã cùng nhau theo dõi những động thái của tàu ngầm Liên Xô ở Đại Tây Dương. Ông Dhowan nói rằng bây giờ là lúc Hải quân Ấn Độ chơi "trò chơi lớn" tương tự để chống lại sự bành trướng trên biển của Trung Quốc.

Bảo Linh (Theo Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news