Tin mới

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Thứ ba, 29/10/2019, 09:09 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới trong 24h tới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay vào hồi 19h ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 410km về phía Đông Đông Nam.

Theo đó, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong vòng 24h giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến khoảng 19h hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc, 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) 70km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng mạnh lên thành bão. Ảnh: Internet

Thời tiết nguy hiểm trên biển Đông trong vòng 24h tới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Trong khoảng từ 24 đến 48h tiếp theo bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây mỗi giờ đi được gần 20-25km. Đến 19h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Trong vòng từ 38-60h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15-20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news