Tin mới

Bác sĩ TP.HCM đối diện 'siêu' áp lực: 25 bác sĩ phục vụ 2.300 bệnh nhân, Xe cấp cứu nhập viện cả ngày lẫn đêm

Thứ tư, 14/07/2021, 10:19 (GMT+7)

Các bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM phải chịu trách nhiệm điều trị cho 2.300 bệnh nhân.

Trong sáng 14/7, TP. HCM ghi nhận 666 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tổng số bệnh nhiễm Covid-19 trong đợt dịch lần 4 đã tăng lên nhanh chóng với tổng số ca lên tới 17.329. Lúc này, áp lực trong phòng hồi sức tích cực các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại TP.HCM khá lớn.

Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo VTV, Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM là một trong ba bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 có bệnh lý nền. Với quy mô 1.000 giường thì hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 500 bệnh nhân. Nếu ca bệnh ngay càng tăng mạnh và liên tục như trong thời gian sắp tới, Giám đốc bệnh viện Trưng Vương cho biết có thể phải tăng cường.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng là tuyến đầu tiếp nhận và điều trị cho các ca bệnh nặng từ nặng, rất nặng đến tiên lượng xấu. Các cán bộ đều phải nỗ lực mỗi ngày để cùng lúc chăm sóc cho hàng chục bệnh nhân đang phải thở máy, chạy ECMO,...

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trung bình cứ 1 bác sĩ sẽ phải chăm sóc và điều trị cho 10 bệnh nhân. Báo VnExpress thôngtin, vị bác sĩ thuộc Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang công tác tại bệnh viện dã chiến ở phường Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) bày tỏ: "Xe cấp cứu đưa F0 (người nhiễm) đến nhập viện đậu hàng dài, tiếng còi xe dồn dập, tiếng loa điều động... suốt cả ngày lẫn đêm".

Ảnh: VnExpress
Ảnh: VnExpress

Hiện tại, TP.HCM đã thiết lập 19 bệnh viện dã chiến và thêm 5 bệnh viện đang được gấp rút xây dựng. 24 bệnh viện có công suất khoảng 50.000 giường, điều trị 16.000 bệnh nhân. Như vậy, trung bình là 25 bác sĩ sẽ phục vụ cho 2.300 bệnh nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news