Tin mới

Bản tin 113 – chiều 14/3: Công an viên tử vong do bị súng bắn…

Thứ sáu, 14/03/2014, 15:40 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Công an viên tử vong do bị súng bắn/ Người đàn ông bị 4 kẻ bịt mặt đánh chấn thương sọ não/ Để lại thư tuyệt mệnh, người mẹ giết con 1 tuổi rồi tự tử/ Bắn chết anh rể để bảo vệ chị gái/ Vác đao đến nhà bố vợ để đe dọa… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 14/3.

(Tinmoi.vn) Công an viên tử vong do bị súng bắn/ Người đàn ông bị 4 kẻ bịt mặt đánh chấn thương sọ não/ Để lại thư tuyệt mệnh, người mẹ giết con 1 tuổi rồi tự tử/ Bắn chết anh rể để bảo vệ chị gái/ Vác đao đến nhà bố vợ để đe dọa… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 14/3.


Công an viên tử vong do bị súng bắn

Theo tin tức Công an TP.HCM cơ quan Cảnh sát điều tra CA Sơn La đang khẩn trương điều tra vụ anh Lường Văn Quang (SN 1968), công an viên bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, bị bắn chết bằng súng.

Tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 11-3  tại khu vực Na Hua Ta thuộc địa phận bản Phiêng Mựt, người dân nghe có tiếng súng nổ, khi chạy đến thấy anh Quang bị thương ở vùng thái dương phải, nghi do bị súng kíp bắn. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và bị mất máu nhiều nên anh Quang không qua khỏi.

Nhiều người dân cho biết, rất có thể anh Quang chết do có mâu thuẫn cá nhân với ai đó.

Người đàn ông bị 4 kẻ bịt mặt đánh chấn thương sọ não

Ngày 14-3, nguồn tin từ CA huyện Bù Gia Mập, Bình Phước cho biết: Do có muân thuẫn từ trước trong việc tranh chấp đất đai giữa Lê Văn Phượng (34 tuổi) và ông Đặng Đức Ái (54 tuổi, cùng ngụ thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) nên khi biết ông Ái cất nhà trên phần đất tranh chấp, Lê Văn Phượng đã báo cho anh trai là Lê Văn Hằng.

Lúc 14 giờ chiều 11-3, Hằng gọi điện cho Phượng nói sẽ cử người đến giải quyết. Khoảng 30 phút sau có 4 đối tượng bịt mặt tới phần đất mà ông Ái cất nhà để tháo gỡ ván ra. Khi ông Ái định đánh Phượng thì 3 đối tượng xông vào đánh ông Ái chấn thương sọ não. Sau đó ông Ái được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Nhận tin báo, Công an huyện Bù Gia Mập đến hiện trường, đưa Phượng về trụ sở làm việc, còn Hằng và 4 đối tượng trên đã bỏ trốn, hiện CA đang truy xét.

Để lại thư tuyệt mệnh, người mẹ giết con 1 tuổi rồi tự tử

Vụ việc đau lòng, xảy ra tại tổ 10, ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, vào chiều tối 11-3, người mẹ và cháu bé sinh năm 2013 được phát hiện đã tử vong.

Tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 chiều, người dân địa phương phát hiện chị Trần Thị H. (30 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà, tìm kiếm xung quanh, mọi người điếng lòng khi thấy cháu Nguyễn Diễm K. (SN 2013, con gái chị H.) chết trong phòng tắm, có dấu vết thắt nơi cổ.

Nhận tin báo, CA nhanh chóng đến hiện trường, quan khám nghiệm, điều tra, bước đầu kết luận, do buồn chán cuộc sống nên chị H. viết thư tuyệt mệnh để lại, sau đó dùng dây điện thắt cổ cháu K. đến chết rồi treo cổ mình tự tử.

Bắn chết anh rể để bảo vệ chị gái

chiều 14/3: Công an viên tử vong do bị súng bắn…

Vũ Mạnh Tuyên bắn chết anh rể để bảo vệ chị gái

Ngày 13/3, Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Mạnh Tuyên (thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, Hà Giang) về hành vi “Giết người”, mà nạn nhân lại chính là anh rể của y.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/3 do mâu thuẫn vợ chồng, anh Nông Văn Lương (huyện Quang Bình, Hà Giang) có tranh cãi với vợ là chị Vũ Thị Dư (39 tuổi), khiến chị Dư ấm ức quyết định bỏ về nhà.

Đến khoảng 20h ngày 11/3, Nông Văn Lương mang theo 1 chiếc kéo và 1 kiếm đến nhà bố vợ là ông Vũ Bá Tư (62 tuổi, huyện Quang Bình, Hà Giang) để bắt ép chị Dự quay về nhà. Tại đây, ông Lương đã xảy ra cuộc tranh cãi căng thẳng với ba em vợ là Vũ Mạnh Tuyền, Vũ Mạnh Tuyên, Vũ Mạnh Quang.

Trong lúc giằng co, căn ngăn anh rể không được đánh chị gái, Vũ Mạnh Tuyên đã chạy vào nhà lấy khẩu súng tự chế mang ra bắn vào nách, khiến anh Lương tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) đã phân công lực lượng tổ chức bảo vệ hiện trường, xác minh vụ việc bắt giữ đối tượng gây án là Vũ Mạnh Tuyên.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Vũ Mạnh Tuyên đã khai nhận hành vi giết anh rể là  Lương bằng một phát súng chí mạng. Hiện Công an huyện Quang Bình đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Vác đao đến nhà bố vợ để đe dọa

Ngày 13/3, công an phường Cự khối (quận Long Biên, Hà Nội) đã lập hồ sơ Lã Văn Khoa (34 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang) có hành vi gây rối để chuyển lên công an quận Long Biên tiếp tục điều tra.

Cuối năm 2013, do có mâu thuẫn với vợ, Khoa bỏ nhà đi không về.

Tối ngày 10/3, Khoa vác theo thanh đao to đến nhà bố vợ để đe dọa. Thấy anh ta hung hãn, gia đình nạn nhân báo công an phường Cự Khối đến giải quyết.

Cảnh sát đã kịp khống chế đưa người đàn ông này về trụ sở cảnh sát. Tại đây, Khoa thừa nhận gây ra vụ việc vì có mâu thuẫn với gia đình nhà vợ.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.