Tin mới

Bản tin 113 – chiều 27/8: Người nước ngoài thuê nhà tố bị mất trộm hơn 15.000 USD…

Thứ năm, 27/08/2015, 16:07 (GMT+7)

Người nước ngoài thuê nhà tố bị mất trộm hơn 15.000 USD/ Tai nạn liên hoàn 6 xe tải, tài xế kẹt cứng trong cabin/ Thu giữ hàng trăm chai dầu gội nhập lậu, trị giá gần 100 triệu đồng/ Triệt phá đường dây bán “logo xe vua”… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 27/8.

Người nước ngoài thuê nhà tố bị mất trộm hơn 15.000 USD/ Tai nạn liên hoàn 6 xe tải, tài xế kẹt cứng trong cabin/ Thu giữ hàng trăm chai dầu gội nhập lậu, trị giá gần 100 triệu đồng/ Triệt phá đường dây bán “logo xe vua”… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 27/8.

Người nước ngoài thuê nhà tố bị mất trộm hơn 15.000 USD

Tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) về việc chị Gudimenko Olga (SN 1976, quốc tịch Nga) bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi tài sản trị giá hơn 15.000 USD.

Theo thông tin ban đầu, chị Hà cho biết chị đã cho gia đình chị Gudimenko Olga thuê lại căn nhà  ở phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang được một thời gian.

Khoảng 3h ngày 26/8, kẻ gian lợi dụng lúc cả gia đình chị Gudimenko Olga  đang ngủ đã đột nhập vào nhà trộm két sắt bên trong có chứa 15.000 USD và một số giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, chúng còn lấy thêm 3 điện thoại di động, 1 đồng hồ, 1 tivi…

Gia đình chị Gudimenko Olga phát hiện sự việc, nhưng vì là người nước ngoài nên chị Olga đã liên hệ với chủ nhà là chị Hà trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Vĩnh Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy lời khai, khám xét để xác minh và làm rõ sự việc.

Tai nạn liên hoàn 6 xe tải, tài xế kẹt cứng trong cabin

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 26/8, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Công an TP.HCM

Thông tin ban đầu từ các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, một xe tải kéo theo một chiếc xe tải chết máy dừng ở làn ô tô trước địa chỉ số 464B quốc lộ 1A, theo hướng từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc… (Xem chi tiết tại đây).

Thu giữ hàng trăm chai dầu gội nhập lậu, trị giá gần 100 triệu đồng

Báo VOV đưa tin, ngày 26/8, tại thành phố Móng Cái, Đội quản lý thị trường số 4, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh bắt giữ một xe ô tô chở mỹ phẩm nhập lậu.

Trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Vàng Lầy thuộc phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra xe ô tô mang biển số BKS 30H-7148, do Phạm Hữu Sửu (SN 1985, trú tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái) điều khiển.

Số hàng bị thu giữ (Báo Quảng Ninh)

Qua kiểm tra, Đội QLTT thu giữ 224 chai dầu gội nhãn hàng SASABA - SB101, tổng giá trị lô hàng hơn 94 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô dầu gội.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 4 đã lập biên bản, tạm thu giữ toàn bộ số dầu gội đầu trên để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Triệt phá đường dây bán “logo xe vua”

Báo Giao thông dẫn nguồn tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45) ngày 27/8 cho biết cơ quan này đã bắt nhóm 7 người chuyên bán logo dán lên đầu xe tải để các xe này chạy trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận. Dân trong nghề thường gọi đây là “xe vua”.

Logo dành cho xe vua được các đối tượng bán với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng/logo/tháng. Ảnh: TT/ Tiền Phong

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu nhóm này là Lê Thị Cẩm Vân (SN 1982, ngụ Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM)… (Xem chi tiết tại đây).

Ngà voi, vẩy tê tê bắt giữ tại cảng Tiên Sa lên đến hơn 5 tấn

Báo Hải Quan đưa tin, sáng 27/8, lãnh đạo Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với Viên Sinh thái và tài nguyên sinh vật tiến hành giám định lô hàng ngà voi và vẩy tê tê bắt giữ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, ngày 25/8.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, hôm qua 26-8, lực lượng chức năng đã hoàn tất quá trình kiểm tra chi tiết lô hàng vi phạm.

Kết quả, tổng số hàng hóa vi phạm gồm: 1.023kg ngà voi và 4.002kg vẩy tê tê. So với 2 vụ việc được bắt giữ trước đó (bắt giữ gần 1 tấn ngà voi, sừng tê giác vào ngày 13-8 và 2,2 tấn ngà voi vào ngày 22-8), vụ việc này có số lượng hàng hóa vi phạm lớn hơn rất nhiều, lên đến hơn 5 tấn.

Như đã đưa tin, vào khoảng 13h30, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực: miền Bắc (Đội 1) và miền Trung (Đội 2) đều thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) kiểm tra container số hiệu WHLU2911922 xuất phát từ Singapore và cập cảng Tiên Sa ngày 13-8.

Theo khai báo trên vận đơn, số hàng hóa chứa trong container là hạt đậu đỏ. Tuy nhiên qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện một lượng lớn ngà voi, vẩy tê tê.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.