Tin mới

Báo Hàn Quốc: U23 Việt Nam ngày càng tiến bộ, giờ không dễ bị bắt nạt khi gặp cường địch

Thứ hai, 06/06/2022, 08:38 (GMT+7)

Sau khi xuất sắc cầm hoà đội nhà, trang STN Sports của Hàn Quốc đánh giá U23 Việt Nam ngày càng tiến bộ và giờ không dễ bị bắt nạt khi gặp những đối thủ mạnh.

Tối 5/6, thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã có trận cầm hòa 1-1 đáng khen trước U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2022. Trước trận, U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn U23 Hàn Quốc. Thế nhưng, lối chơi hợp lý, cách tiếp cận tự tin cùng một chút may mắn đã giúp chúng ta đạt được mục tiêu có điểm

Sau trận, trang STN Sports của Hàn Quốc đánh giá đội bóng Đông Nam Á có chiến thuật hiệu quả để khắc chế hàng công mạnh của Hàn Quốc.

Là đương kim vô địch của U23 châu Á nhưng sau trận hòa U23 Việt Nam vừa qua, U23 Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ.lớn bị loại.
Là đương kim vô địch của U23 châu Á nhưng sau trận hòa U23 Việt Nam vừa qua, U23 Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ.lớn bị loại.

"U23 Hàn Quốc tấn công tốt hơn với 21 pha dứt điểm nhưng có rất ít tình huống đưa bóng đi trúng đích. Hầu hết chúng bị cản phá bởi hàng phòng ngự đối phương. U23 Việt Nam, đội bóng vốn bị đánh giá thấp, rõ ràng giờ đã khác", STN Sports nhận định.

U23 Việt Nam đã tạo ra cú sốc đủ lớn cho U23 Hàn Quốc bằng trận hòa 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022.
U23 Việt Nam đã tạo ra cú sốc đủ lớn cho U23 Hàn Quốc bằng trận hòa 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Cây viết Park Jae-ho của STN Sports nhận định rằng, U23 Việt Nam không hề tỏ ra bối rối khi đối đầu với các đội bóng mạnh ở châu Á. Đặc biệt, thể lực của họ được cải thiện nhiều và họ rất tích cực tranh chấp. Ở khu vực giữa sân, họ thường xuyên cướp bóng thành công từ chân các cầu thủ U23 Hàn Quốc.

Báo Hàn Quốc: U23 Việt Nam ngày càng tiến bộ, giờ không dễ bị bắt nạt khi gặp cường địch
Báo Hàn Quốc: U23 Việt Nam ngày càng tiến bộ, giờ không dễ bị bắt nạt khi gặp cường địch

STN Sports cũng đánh giá cao khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam. Họ đưa ra dẫn chứng là U23 Việt Nam giành huy chương SEA Games 31 mà không nhận bất cứ bàn thua nào.

"Trước đó, U23 Hàn Quốc toàn thắng 5 trong 5 trận gặp Việt Nam. Tất cả đều là trận thắng với cách biệt 2 bàn trở lên. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, U23 Việt Nam khiến Hàn Quốc gặp khó khăn và chứng tỏ sự lớn mạnh của mình", cây viết Park Jae-ho kết luận.

HLV Gong Oh-kyun thậm chí còn bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm trước đội bóng quê hương.
HLV Gong Oh-kyun thậm chí còn bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm trước đội bóng quê hương.

Trong khi đó, tờ Football List xứ kim chi ca ngợi Huấn luyện viên Gong Oh Kyn của U23 Việt Nam: “Người kế thừa của Park Hang-seo, Gong Oh Kyun có trận hòa trước U23 Hàn Quốc, khiến nhiều người thán phục.”

Báo Goal phiên bản Hàn Quốc thì chỉ trích thầy trò Hwang Sun Hong: “U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia ở trận ra quân, tuy nhiên vấn đề trong khâu ghi bàn của họ đã bị che mờ ở trận đấu đó và chỉ khi gặp U23 Việt Nam, hạn chế của U23 Hàn Quốc mới bộc lộ. Trận hòa trước U23 Việt Nam cho thấy sự yếu kém về khả năng săn bàn của U23 Hàn Quốc.”

Ở loạt trận cuối, U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu Thái Lan trong khi U23 Việt Nam chạm trán Malaysia. 2 trận đấu này sẽ diễn ra cùng lúc vào 20h ngày 8/6 (giờ Hà Nội). Tại bảng C, U23 Thái Lan đang dẫn đầu và chỉ có U23 Malaysia không còn cơ hội đi tiếp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news