Tin mới

Bắt 4 cán bộ BQL thủy điện đánh bạc ngày Valentine

Chủ nhật, 16/02/2014, 13:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tang vật thu giữ gồm, 1 bộ bài túlơkhơ, 43,6 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 1 xe máy và 1 ô tô. Qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc.

(Tinmoi.vn) Tang vật thu giữ gồm, 1 bộ bài túlơkhơ, 43,6 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 1 xe máy và 1 ô tô. Qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc.


Vào lúc 17h30 ngày 14/2, Tổ tuần tra CSCĐ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hưng Phúc, TP.Vinh thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có một số đối tượng đang ngồi đánh bài ăn tiền tại nhà số 10, ngõ 146A đường Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh.

Tổ tuần tra có mặt tại địa chỉ trên thì phát hiện và bắt quả tang 4 người đang có hành vi đánh bạc gồm: Đậu Anh Hùng, 39 tuổi, trú tại khối Tân Vinh, phường Lê Mao, TP Vinh; Nguyễn Văn Hoàn, 33 tuổi, trú tại khối Phúc Tân, phường Vinh Tân, TP Vinh; Tại Quang Sáng, 35 tuổi, trú tại khối 17, phường Trường Thi, TP Vinh và Đinh Quang Hòa, 37 tuổi, trú tại xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Cả 4 đối tượng trên đều công tác tại Ban quản lý Thủy điện 2.

Tang vật thu giữ bao gồm: 1 bộ bài, 4 DTDĐ và 43.600.000 đồng. Qua đấu tranh ban đầu, cả 4 người đã khai nhận hành vi của mình.

Bắt 4 cán bộ BQL thủy điện đánh bạc ngày Valentine

Bốn đối tượng và tang vật đánh bạc - Ảnh: CAND

Hiện, các đối tượng và tang vật đã được chuyển giao cho Công an TP.Vinh tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Trước đó, cũng liên quan đến hành vi đánh bạc, 17h30 ngày 18/1, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an Hải Phòng bắt quả tang tại nhà anh Trần Thanh Tra (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) có 6 người đang đánh chắn ăn tiền. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10,7 triệu đồng, 2 bộ bài chắn và 2 đĩa sứ.

6 người bị bắt gồm Trần Tuấn Anh (38 tuổi), Hiệu trưởng THCS Lý Tự Trọng; Đào Hồng Tuyến (55 tuổi), Hiệu trưởng THCS Chu Văn An; Trần Duy Mạnh (35 tuổi), chuyên viên Phòng giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Hải Phòng); Ngô Lê Hà (32 tuổi), giáo viên THCS Lạc Viên; Trần Thanh Tra (38 tuổi), giáo viên Toán THCS Chu Văn An cùng ở Hải Phòng; và Kiều Văn Trường (36 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) là chủ nhà hàng kinh doanh ăn uống.

Những người này khai nhận, 15h ngày 18/1, sau khi liên hoan tất niên, mọi người rủ nhau về nhà anh Tra đánh chắn ăn tiền và 17h30 bị công an bắt giữ.

Vụ 5 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục thành phố bị bắt giữ vì tội đánh bạc khiến phụ huynh và học sinh một số trường THCS ở quận Ngô Quyền xôn xao.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news