Tin mới

Bắt giữ 2 bà trùm và các "chân rết" trong đường dây lô đề "khủng" trăm triệu

Thứ tư, 27/09/2017, 08:24 (GMT+7)

Được biết đường dây lô đề do 2 "bà trùm" Xây và Mắn cầm đầu tổ chức mỗi ngày đều cho người chơi với số tiền từ 300 đến 500 triệu đồng.

Được biết đường dây lô đề do 2 "bà trùm" Xây và Mắn cầm đầu tổ chức mỗi ngày đều cho người chơi với số tiền từ 300 đến 500 triệu đồng.

Theo thông tin được đăng tải trên Tri thức trực tuyếnCông Lý, ngày 21/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét 11 tụ điểm ghi lô đề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do 2 đối tượng là Nguyễn Thị Xây (58 tuổi, ở huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) và Ngô Thị Mắn (46 tuổi, ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) cầm đầu.

Cảnh sát dẫn giải các nghi can về trụ sở điều tra. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tại các điểm khám xét lực lượng công an đã thu giữ được 500 triệu tiền mặt, hơn 100 bảng ghi lô đề, 15 điện thoại di động, 4 máy fax, 1 máy tính xách tay.

Ngày 26/9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khởi tố vụ án, ngoài 2 bà chủ Xây và Mắn tạm giữ hình sự với 4 đối tượng bao gồm: Trịnh Thị Thúy (46 tuổi), Nguyễn Thị Vân (53 tuổi), Lê Thị Tỉnh (46 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (45 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Các đối tượng và tang vật của vụ án.

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngoài việc tổ chức ghi lô đề trên địa bàn TP Sầm Sơn và huyện Quan Hóa thì 2 bà trùm Xây và Mắn còn thiết lập các "chân rết" ở nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, đồng thời điều hành việc đánh bạc thông qua điện thoại và máy fax.

Theo lời khai của các đối tượng trong vòng 3 tháng gần đây, mỗi ngày đường dây đánh bạc này tổ chức cho người chơi với số tiền giao động từ 300 đến 500 triệu đồng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news