Tin mới

Bắt giữ hơn 100.000 cây thuốc lá lậu giấu trong container

Thứ ba, 25/11/2014, 09:39 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã kiểm tra bắt quả tang trong container ở Cảng ICD  Phước Long, quận Thủ Đức, Tp. HCM chứa 108.000 cây thuốc lá điếu nước ngoài nhập lậu hiệu NISE, trên vỏ bao bì được ghi sản xuất tại Trung Quốc.

 

 

Lực lượng chức năng đã kiểm tra bắt quả tang trong container ở Cảng ICD  Phước Long, quận Thủ Đức, Tp. HCM chứa 108.000 cây thuốc lá điếu nước ngoài nhập lậu hiệu NISE, trên vỏ bao bì được ghi sản xuất tại Trung Quốc.


Theo tin tức ANTV, lúc 15h ngày 24/11, Cục Cảnh sát kinh tế thuộc Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an phía Nam đã kiểm tra bắt quả tang trong container ở Cảng ICD  Phước Long, quận Thủ Đức, Tp. HCM có chứa 108.000 cây thuốc lá điếu nước ngoài nhập lậu hiệu NISE, trên vỏ bao bì được ghi sản xuất tại Trung Quốc.

Lực lượng chức năng bắt giữ hơn 100.000 cây thuốc lá lậu giấu trong container

Số thuốc lá ngoại nhập lậu này được bỏ trong nhiều thùng giấy có quấn bọc ninlon bên ngoài nhằm qua mắt lực lượng kiểm tra.

Qua điều tra ban đầu được biết số lượng thuốc lá này được nhập từ Malaisia về Việt Nam với hình thức thủ tục giấy tờ xuất trình với cơ quan chức năng để hợp thức hóa số hàng lậu này là hạt nhựa nhập khẩu. Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an lập biên bản vi phạm tạm giữ tang vật để tiến hành điều tra làm rõ xử lý.

 

Video: Bắt giữ hơn 100.000 cây thuốc lá lậu giấu trong container - ANTV

Cũng liên quan đến hành vi nhập lậu thuốc lá, trước đó, theo tin tức báo VOV, vào khoảng 4h sáng 23/11, gần 50 cán bộ thuộc Hải đội kiểm soát chống buôn lậu trên biển khu vực Miền Bắc phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế TP Hạ Long tham gia chặn bắt xuồng cao tốc vận chuyển gần 100.000 bao thuốc lá 3 số 5 từ khu vực phao số 0 về bờ đông đảo Tuần Châu (TP Hạ Long) để tiêu thụ.

Đây là đường dây buôn lậu chuyên nghiệp trên biển hoạt động hết sức manh động khi bị phát hiện các đối tượng nhanh chóng  nhảy xuống biển, lên xuồng cao tốc chạy trốn bỏ lại 2 xe tải và toàn bộ tang vật. Khám xét 2 xe tải này, cơ quan chức năng thu giữ nhiều biển số giả và một số giấy tờ tùy thân.

Được biết, số thuốc lá này được tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Trung Quốc, tuy nhiên các đối tượng này lại dùng xuồng cao tốc vận chuyển trở lại nội địa để tiêu thụ.

Hiện cục điều tra chống buôn lậu của Tổng Cục Hải quan đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm của các đối tượng liên quan.

Mọi tin an ninh luôn được cập nhật.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news