Tin mới

Bắt ổ nhóm lừa đảo, giả bán tăm “từ thiện” vòi tiền ở bến xe Mỹ Đình

Thứ hai, 19/01/2015, 10:35 (GMT+7)

Mỗi ngày trừ chi phí, mỗi đối tượng trong ổ nhóm giả bán tăm “từ thiện” thu được từ 200.000-500.000 đồng. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng chi tiêu cá nhân chứ không ủng hộ cho bất cứ một tổ chức từ thiện nào.

 

 

Mỗi ngày trừ chi phí, mỗi đối tượng trong ổ nhóm giả bán tăm “từ thiện” thu được từ 200.000-500.000 đồng. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng chi tiêu cá nhân chứ không ủng hộ cho bất cứ một tổ chức Từ thiện nào.


Theo tin tức báo An ninh thủ đô, khoảng 12h ngày 16/1, tổ công tác Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã bắt quả tang ổ nhóm đối tượng trên, khi đang có hành vi ép mua tăm đối với một số nạn nhân.

Danh tính nhóm đối tượng được làm rõ là Phạm Thị Hoa (SN 1985), trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Phạm Thị Thu (SN 1992), Phạm Thị Phương (SN 1996), Nguyễn Thị Hà (SN 1984) đều trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Người tổ chức cho nhóm bán tăm “từ thiện” trên là Phạm Thị Hoa.

 

Video tham khảo :Cảnh giác: Người dân kể chuyện bị lừa đảo iPhone 5:

 

Theo điều tra, Hoa là người tổ chức nhóm bán tăm từ thiện giả. Sau khi ra chợ Đồng Xuân mua tăm về đóng gói, người phụ nữ này thuê in tem của cơ sở từ thiện thật rồi đưa cho những người trong nhóm. Họ chia khu vực hoạt động ở Bến xe Mỹ Đình.

Khi gặp những thiếu nữ hoặc người có vẻ lần đầu lên thành phố, nhóm Hoa mời mua tăm để ủng hộ. Chúng sẽ cho xem danh sách những người đã ủng hộ từ 30.000 đến 100.000 đồng trước đó. Ít hơn, nhóm này không nhận tiền. Người nào từ chối, họ sẽ xúm lại chửi bới, đe dọa, thậm chí hành hung.

Phạm Thị Hoa khai, mỗi ngày trừ chi phí, mỗi đối tượng thu được từ 200.000-500.000 đồng. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng chi tiêu cá nhân chứ không ủng hộ cho bất cứ một tổ chức từ thiện nào.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news