Tin mới

Bé 5 tuổi bị đánh gãy xương sườn, vỡ gan: Công an sẽ vào cuộc

Thứ năm, 14/05/2015, 13:50 (GMT+7)

Kết luận chụp X quang và siêu âm cho thấy cháu Ph. bị gãy xương sườn số VII, IX, X và XII; vỡ gan độ 3, vỡ tá tràng. Các bác sĩ xác định những vết thương trên người cháu Ph. rất nghiêm trọng và do bị đánh gây ra.

Kết luận chụp X quang và siêu âm cho thấy cháu Ph. bị gãy xương sườn số VII, IX, X và XII; vỡ gan độ 3, vỡ tá tràng. Các bác sĩ xác định những vết thương trên người cháu Ph. rất nghiêm trọng và do bị đánh gây ra.

Ngày 13/5 trao đổi trên báo Kiến Thức, Cơ quan công an huyện Cao Phong cho biết, chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ phía địa phương mà chỉ nắm bắt thông tin qua báo chí về việc cháu Bùi Hồng Phong (5 tuổi, xóm Quãng Giữa, Đông Phong, Cao Phong, Hòa Bình) là con của chị Bùi Thị Hoa (SN 1991) - bé 5 tuổi bị đánh gãy xương sườn số VII, IX, X và XII; vỡ gan độ 3, vỡ tá tràng.  Tuy nhiên, đơn vị sẽ sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Bé Ph. đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo tin tức từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngày 7/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Bùi Hồng Ph. (5 tuổi, trú tại xóm Quảng Giữa, xã Đông Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình), trong tình trạng lơ mơ, không thể nói chuyện. Ngoài ra, da của cháu rất xanh, niêm mạc nhợt nhạt, khó thở.

Kết luận chụp X quang và siêu âm cho thấy cháu Ph. bị gãy xương sườn số VII, IX, X và XII; vỡ gan độ 3, vỡ tá tràng. Các bác sĩ xác định những vết thương trên người cháu Ph. rất nghiêm trọng và do bị đánh gây ra.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt nối tá tràng, vị tràng, khâu hẹp môn vị . Hiện sức khỏe của cháu Ph. đang dần hồi phục và các bác sĩ đang tích cực điều trị chăm sóc sức khỏe cho Ph. tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Điều đặc biệt, theo bệnh án của cháu Ph., nguyên nhân của những vết thương nghiêm trọng trên là do cháu Ph. bị người khác đánh nhưng không ghi rõ người gây ra vụ việc. Trong khi đó, gia đình cháu Ph. cũng cho biết, không rõ ai đã đánh cháu Ph., hiện đang chờ sức khỏe của Ph. hồi tỉnh sẽ làm rõ nguyên nhân.

Theo tin tức trên báo Công Lý, cháu Ph. là con của chị Bùi Thị H. (sinh năm 1991), có hộ khẩu thường trú tại xóm Quãng Giữa, xã Đông Phong (Cao Phong, Hòa Bình). Gia đình chị H. có bố mẹ và chị gái. Năm 2009, mẹ chị H. mất trong một cơn bạo bệnh, chị gái của H. cũng đã mất trong một vụ tai nạn hồi tháng 6/2014.

Sau khi học hết lớp 12, chị H.thi đậu vào trường Cao đẳng hóa chất Phú Thọ, trở thành sinh viên, chị gặp và yêu một người cùng quê. Năm 2010 chị có thai và sinh ra cháu Bùi Hồng Ph..

Do bố chị H.là người hay rượu, lại một thân một mình, không có khả năng chăm sóc cháu nên sau khi sinh con được 9 tháng, chị H.gửi cháu phong cho ông Bùi Minh Luân (sinh năm 1964, cùng xóm) nhờ trông hộ rồi bỏ lên thành phố Hòa Bình học may.

Đến năm 2014, chị H. đột ngột về nhận lại con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news