Tin mới

Bé trai ba tuổi bị cha dượng đánh đập dã man

Thứ năm, 15/05/2014, 08:30 (GMT+7)

Cháu Nguyễn được đưa vào viện với các vết bầm trên mi mắt, xây xát hông hai bên đùi, đầu sưng.

Cháu Nguyễn được đưa vào viện với các vết bầm trên mi mắt, xây xát hông hai bên đùi, đầu sưng.


Cháu Nguyễn Trọng Nguyễn (ba tuổi) được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Tây Ninh) vào chiều 13-5 với các vết bầm trên mi mắt, xây xát hông hai bên đùi, đầu sưng.

Cháu Nguyễn là con của chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (quê quán U Minh, Cà Mau).

Bé trai ba tuổi bị cha dượng đánh đập dã man

Cháu Nguyễn ở trung tâm y tế huyện. Ảnh: N.HOÀNG

Chị Huyền cho biết sau khi sinh cháu Nguyễn thì chị và chồng cũ chia tay. Chị Huyền đưa con đến Tây Ninh làm công cho một lò gạch thì gặp Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành). Hai người sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Tuấn đã nhiều lần bạo hành cháu Nguyễn. Trước đó, vào tháng 3-2014, khi chị Huyền ra lò gạch làm việc, Tuấn đã đánh đập cháu Nguyễn. Nghe tiếng con khóc, chị Huyền chạy về thì thấy con đã bầm tím mặt mày. Chủ lò gạch đã can ngăn và đưa cháu Nguyễn tới Trung tâm Y tế huyện Châu Thành để điều trị. Ngay sau đó, Công an xã Hòa Hội đã xử phạt hành chính đối với Tuấn vì hành vi bạo hành trong gia đình.

Hiện Tuấn đang lẩn trốn, Công an xã Hòa Hội đang truy tìm để xử lý theo pháp luật.

Theo T.HÓA - N.HOÀNG

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news