Tin mới

Bí ẩn chiếc rìu nghi vấn chém dã man trung úy CSGT

Thứ hai, 10/03/2014, 14:01 (GMT+7)

Đây là vật chứng nghi vấn dùng để tấn công trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Đội 1, phòng CSGT - CATP Hải Phòng để cướp tài sản được cơ quan công an phát hiện thu giữ.

 

 

Đây là vật chứng nghi vấn dùng để tấn công trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Đội 1, phòng CSGT - CATP Hải Phòng để cướp tài sản được cơ quan công an phát hiện thu giữ.


Kẻ chủ mưu Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, SN 1963, ở số 8/432 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) tổ chức cho đồng bọn tấn công gây trọng thương trung úy Vũ Thế Thắng để cướp tài sản đã bị bắt khi đang ẩn náu tại nhà người quen.

Tiến hành khám xét nơi Sơn “Liên Xô” đang thuê ở trọ tại trên đường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ chiếc rìu nghi vấn các đối tượng dùng làm phương tiện gây án…

Sau này có nhiều thông tin cho rằng, chiếc rìu chính là vũ khí Sơn cùng đồng bọn mang theo bổ vào đầu nạn nhân để cướp tài sản. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn chưa có cơ sở mà vẫn đang phải chờ vào kết quả điều tra của cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, bước đầu xác định nạn nhân Vũ Thế Thắng bị thương tích do vật tày tác động vào đầu. Để xác định vật tày là loại gì thì cơ quan công an đã gặp phải khó khăn bởi ngay sau khi vụ án xảy ra, nạn nhân được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp.

Bí ẩn chiếc rìu nghi vấn chém dã man trung úy CSGT

Đối tượng Sơn "Liên Xô".

Do vết thương quá nặng, anh Thắng lập tức được tiến hành phẫu thuật nên sau đó cơ quan chức năng không thể nhận dạng được thương tích. Trong khi đó vật chứng duy nhất thu giữ tại hiện trường chỉ là những mảnh vỡ vụn từ chiếc mũ bảo hiểm của anh Thắng.

Tiến hành giám định mẫu vật từ chiếc rìu thu được tại nhà trọ của hung thủ Sơn “Liên Xô” cơ quan chuyên môn cũng không xác định được vết máu hay dấu vết gì khác còn dính lại. Tuy nhiên lực lượng điều tra cũng không loại trừ có thể sau khi gây án bọn chúng tìm cách lau rửa để xóa dấu vết.

Tại cơ quan Sơn “Liên Xô” khai nhận, tối 23/2 đã bàn bạc với Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân “điên” và Lê Minh Chung chuẩn bị sẵn vũ khí đi cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Trước khi “lên đường”, Chung đưa cho Xuân chiếc rìu con mình giữ một con dao bầu.

Trên đường từ nhà đi ra, Sơn “Liên Xô” lấy cắp được chiếc quần dài của một nhà ven đường. Y buộc ống quần lại, rồi cho viên đá to vào trong đưa cho Xuân làm vũ khí và giữ lại chiếc rìu.

Sơn “Liên Xô” khai nhận, đó là thứ vũ khí hắn sử dụng từ khi còn ở tù. Mỗi lần ra ngoài cải tạo lao động nếu gây chiến với ai đều được mang ra sử dụng lợi hại như một quả chùy.

Ngay tối 23/2, Sơn “Liên Xô” chỉ đạo đám đàn em đi ra khu vực công Cái Tắt (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) ngồi phục nếu phát hiện có cơ hội sẽ ra tay hành động.

Đến khoảng 22h, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy, Sơn “Liên Xô” hô Xuân “điên” tấn công. Tuy nhiên, do viên đá để trong ống quần hơi nhỏ nên mặc dù Xuân “điên” đã đập thẳng tay vào trúng lưng nạn nhân nhưng người này may mắn thoát nạn.

Bí ẩn chiếc rìu nghi vấn chém dã man trung úy CSGT

Chiếc rìu được nghi là phương tiện gây án.

Sau khi vồ trượt con mồi, Sơn “Liên Xô” kéo đồng bọn về phía khu vực Hồ Sen tiếp tục chờ thời cơ ra tay. Lúc này Lê Minh Chung lấy lý do mệt nên về nhà nằm nghỉ.

Sơn “Liên Xô” khai nhận, rút kinh nghiệm lần đầu, lần sau hắn bỏ vào trong ống quần cục đá to hơn rồi đưa cho Xuân “điên” hành động.

Bọn chúng đứng chờ ở trước cửa số nhà 3/193 Hồ Sen đến khoảng gần 6h ngày 24/2 thì phát hiện trung úy Vũ Thế Thắng trên đường đi làm qua.

Lúc này, Sơn “Liên Xô” ra lệnh cho Xuân “điên” xông ra dùng quả “chùy” đập thẳng vào đầu làm nạn nhân vỡ mũ bảo hiểm chấn thương sọ não và gục ngay tại chỗ. Thấy vậy, Sơn “Liên Xô” kéo anh Thắng ra để lấy xe máy rồi nhanh chóng chở Xuân “điên” bỏ chạy.

Tuy nhiên, với một kẻ manh chuyên nghiệp như Sơn “Liên Xô” thì lời khai ban đầu chỉ là cơ sở để tiến hành điều tra. Sơn “Liên Xô” với rất nhiều thủ đoạn để hòng trốn tránh hoặc tìm cách giảm nhẹ tội cho mình.

Do đó cơ quan Công an thành phố Hải Phòng khẳng định, sẽ phải tiến hành điều cặn kẽ và chính xác để đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Xem thêm video trên Tinmoi: Cận cảnh vụ nữ kế toán chết tại nhà cô giáo cũ

 

 

Theo Q.Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news