Tin mới

Bill Gates rời ghế chủ tịch Microsoft

Thứ năm, 06/02/2014, 13:51 (GMT+7)

Hãng công nghệ hàng đầu thế giới Microsoft vừa phát đi thông báo chính thức cho biết hãng đã bổ nhiệm ông Satya Nadella làm Giám đốc điều hành mới thay cho Steve Ballmer, trong khi nhà sáng lập Bill Gates sẽ rời khỏi cương vị chủ tịch và chỉ đóng vai trò cố vấn.

Hãng công nghệ hàng đầu thế giới Microsoft vừa phát đi thông báo chính thức cho biết hãng đã bổ nhiệm ông Satya Nadella làm Giám đốc điều hành mới thay cho Steve Ballmer, trong khi nhà sáng lập Bill Gates sẽ rời khỏi cương vị chủ tịch và chỉ đóng vai trò cố vấn.

 

 

Thông cáo được phát đi cho biết đương kim Chủ tịch kiêm nhà đồng sáng lập - Bill Gates sẽ có nhiệm vụ mới tại công ty. Sau nhiều năm nắm quyền lực cao nhất tại hãng phần mềm số một thế giới, tỷ phú nổi tiếng này sẽ chỉ còn giữ chức cố vấn công nghệ. 

Cương vị chủ tịch sẽ được trao cho John Thompson, cũng là thành viên trong ban giám đốc, người sẽ có nhiệm vụ lèo lái người khổng lồ công nghệ đã mất dần chỗ đứng trong kỷ nguyên mà máy tính truyền thống nhường chỗ cho các thiết bị di động.

Bill Gates rời ghế chủ tịch Microsoft

Nhà sáng lập Bill Gates sẽ rời khỏi cương vị chủ tịch Microsoft đã giữ suốt 39 năm qua và

chỉ còn đóng vai trò cố vấn

Microsoft bắt đầu tìm kiếm CEO mới hồi tháng Tám năm ngoái khi Steve Ballmer thông báo quyết định sẽ nghỉ hưu trong vòng một năm, hoặc càng sớm càng tốt nếu như tập đoàn tìm được người thay thế.

Về tân CEO, Nadella (sinh ra tại Ấn Độ) năm nay 46 tuổi, đã gia nhập tập đoàn từ năm 1992 và là chuyên gia trong lĩnh vực điện tử, khoa học máy tính và quản trị kinh doanh. Trước khi trở thành sếp của mảng dịch vụ Đám mây, Nadella từng giữ nhiều trọng trách khác tại tập đoàn. Sản phẩm do ông quản lý gồm Bing, Skype, Xbox Live...

Trước thông tin trên, nhiều ý kiến cho rằng Nadella chưa thực sự phù hợp do ông không có kinh nghiệp điều hành một công ty, nhất là với tầm cỡ của Microsoft. BBC cho hay, tân Chủ tịch Thompson đã đứng đầu hội đồng tìm kiếm CEO cho Microsoft và có trên 100 ứng viên được đưa ra. Trước đó, các nhà đầu tư đồng loạt kêu gọi một sự thay đổi tại gã khổng lồ này, cho rằng Microsoft cần chấn chỉnh để đạt được tiến bộ cũng như lợi nhuận.

P.V/PRWeb/ĐSPL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news