Tin mới

Bơ ngón tay không hạt có giá cao ngất vẫn được chị em lùng mua

Thứ tư, 19/05/2021, 08:38 (GMT+7)

Thời gian gần đây, hội chị em thường lùng mua một loại bơ có hình dáng lạ, giống quả dưa chuột nhỏ, nặng chỉ chừng 100gr, ruột vàng và không có hạt được bán với giá khá đắt từ 80-120.000 đồng/kg.

Ngay khi xuất hiện trên thị trường, loại bơ tí hon có tên là bơ đực, bơ mini, bơ ngón tay hay bơ không hạt được rao bán với giá từ 80-120.000 đồng/kg, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.

Theo một chị gái trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cách đây vài ngày, chị thấy có người giới thiệu loại bơ tí hon này trên hội chị em với giá 80.000 đồng. Tò mò đặt về ăn thử, thấy ngon nên chị liên hệ đặt thêm thì người bán báo hết hàng.

Theo quảng cáo, mỗi quả bơ mini có trọng lượng trung bình từ 1 đến 3 lạng.
Theo quảng cáo, mỗi quả bơ mini có trọng lượng trung bình từ 1 đến 3 lạng.

Cả tiền ship và tiền bơ lên đến 110.000 đồng/kg nhưng lũ trẻ trong nhà lại thích ăn bởi hình dáng lạ, có thể cầm cả quả rồi bóc vỏ ăn luôn. Vị của nó cũng hơi ngọt hơn các loại bơ khác, dẻo, thơm, dễ ăn hơn cả bơ 034. 

Bơ ngón tay không hạt có giá cao ngất vẫn được chị em lùng mua
Bơ ngón tay không hạt có giá cao ngất vẫn được chị em lùng mua

Trên chợ online, bơ không hạt được giới thiệu như một mặt hàng chưa được trồng đại trà, chủ yếu mọc xen trong các vườn cà phê, tiêu… sản lượng thấp nên giá cao. Tuy nhiên, vì độc lạ nên không ít khách Hà Nội hiếu kỳ đặt mua ồ ạt khiến cho các đầu mối hoa quả phải báo "cháy" hàng, đơn hàng phải chờ 2-3 ngày mới chuyển đến khách.

Bơ ngón tay không hạt có giá cao ngất vẫn được chị em lùng mua
Bơ ngón tay không hạt có giá cao ngất vẫn được chị em lùng mua

Một tiểu thương chuyên bán các loại hoa quả và đặc sản Tây Nguyên trú tại Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, loại bơ này mới chỉ xuất hiện trên thị trường vài năm gần đây, chưa được bày bán rộng rãi do số lượng rất ít.

Với người đã gắn với cây bơ nhiều năm thì loại bơ này không ngon bằng bơ 034 và bơ Booth, năng suất lại thấp do quả nhỏ nên loại bơ đực không được nhân rộng. Ảnh: FB
Với người đã gắn với cây bơ nhiều năm thì loại bơ này không ngon bằng bơ 034 và bơ Booth, năng suất lại thấp do quả nhỏ nên loại bơ đực không được nhân rộng. Ảnh: FB

Ở đây mọi người gọi loại bơ này là bơ đực hoặc bơ ngón tay. Mỗi nhà chỉ trồng thử vài cây, xen với các giống bơ khác nên tôi phải đi thu gom nhiều nhà mới đủ hàng trả khách.

Một vài vị khách cho biết, bơ khá dẻo và thơm, tuy nhiên, vị bơ chưa thực sự ngon như quảng cáo. Ảnh: FB
Một vài vị khách cho biết, bơ khá dẻo và thơm, tuy nhiên, vị bơ chưa thực sự ngon như quảng cáo. Ảnh: FB

Cũng theo tiểu thương này, tại Đắk Lắk, bơ này được bán lẻ với giá khoảng 70.000 đồng/kg nhưng nếu ra đến thị trường Hà Nội hoặc một số tỉnh ngoài Bắc sẽ không dưới 100.000 đồng/kg bởi quả bơ đã hiếm rồi lại rất khó vận chuyển và bảo quản.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news