Tin mới

Bộ Y tế công bố chi tiết cấp độ dịch của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước

Thứ sáu, 22/10/2021, 17:59 (GMT+7)

2/5 địa phương trực thuộc Trung ương thuộc vùng xanh là Hà Nội, Hải Phòng. TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ thuộc vùng vàng.

Mới đây, Bộ Y tế đã công bố đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của 63 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó vùng xanh có 26 địa phương, vùng vàng có 37 địa phương, đáng chú ý là không có vùng đỏ và cam.

Danh sách cụ thể như sau:

26 tỉnh, thành phố đang ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới) bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Thuận, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Hà Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang và Yên Bái.

Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet

37 nơi thuộc cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình): An Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Gia Lai, Hà Nam, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thừa Thiên Thuế, Tiền Giang, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh.

Ảnh: Người lao động
Ảnh: Người lao động

Dù không có tỉnh, thành thuộc cấp độ màu đỏ và cam nhưng hiện tại, vẫn còn 98 xã, 14 huyện thuộc cấp độ 3; 37 xã và 2 huyện ở cấp độ 4. Như vậy, hiện nay trên cả nước có 372 huyện xanh; 6.946 xã xanh; 287 huyện vàng; 2.790 xã vàng. 2/5 địa phương trực thuộc Trung ương thuộc vùng xanh là Hà Nội, Hải Phòng. TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ thuộc vùng vàng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news