Tin mới

Cà Mau: Thu giữ hơn 1 tấn cần sa trong vườn nhà dân

Chủ nhật, 18/01/2015, 20:35 (GMT+7)

957 cây cần sa (trọng lượng 1.158 kg) được trồng trong vườn của một hộ dân tại xã Khánh Thuận (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

 

 

957 cây cần sa (trọng lượng 1.158 kg) được trồng trong vườn của một hộ dân tại xã Khánh Thuận (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Theo tin tức trên VTC News, chiều 18/1, Công an huyện U Minh vừa thu giữ 957 gốc cần sa (trọng lượng: 1.158 kg) được phát hiện sau vườn nhà ông Nguyễn Minh Cảnh (47 tuổi, ở xã Khánh Thuận).

Số cần sa bị thu giữ. (Ảnh: VTC New)

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Minh khai nhận, phần đất trồng cần sa được ông thuê lại của một hộ dân trong xã để trồng hoa màu cho gia súc ăn.

Tin tức trên báo Zing cho biết, trước đó, hàng xóm thấy nhiều cây lạ cao hơn 1m phát triển xanh tốt sau khu vườn nhà ông Cảnh. Nghi cây có chất gây nghiện, người dân đã báo công an kiểm tra.

 

Video tham khảo :Phụ xe vận chuyển 2kg cần sa từ Lào về Việt Nam:

 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cơ quan Công an huyện U Minh thu giữ số lượng lớn cây cần sa tại vườn nhà dân. Trước đó, cơ quan công an cũng đã từng phát hiện một số nông dân trồng cần sa gây chấn động dư luận tại xã Khánh Hòa - một xã nghèo của huyện tôm, lúa, rừng U Minh, với số lượng lớn vào năm 2006.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo báo Đời sống và Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trồng cần sa