Tin mới

Ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội: Gần 100 nhân viên y tế tiếp xúc gần, đã có kết quả xét nghiệm của nhiều F1

Thứ năm, 20/08/2020, 10:07 (GMT+7)

Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 thứ 12 tại Hà Nội, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cho biết đã xác định được gần 100 nhân viên y tế của Bệnh viện E có tiếp xúc gần.

Theo VTC News, liên quan tới ca bệnh Covid-19 thứ 12 tại Hà Nội, ngay trong đêm 19/8, PGS. TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Tổ trưởng Tổ Cơ động phản ứng nhanh của Bộ Y tế có buổi làm việc khẩn với Bệnh viện E, nơi tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân trên.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê phát biểu tại buổi làm việc khẩn trong đêm với Bệnh viện E về công tác chống dịch. Ảnh: Sức khỏe đời sống

>>> Xem thêm: Bộ Y tế họp khẩn, tức tốc truy tìm 50 người tiếp xúc gần ca mắc Covid-19 mới ở Hà Nội

Ông Khuê cho biết ngay khi có thông tin về ca bệnh, Cục đã yêu cầu Bệnh viện E rà soát khẩn trương toàn bộ khâu đón tiếp, điều trị cho bệnh nhân cũng như rà soát người bệnh, cán bộ y tế đã tiếp xúc với bệnh nhân và cộng đồng.

Kết quả ban đầu, gần 100 cán bộ y tế có tiếp xúc gần với ca bệnh trên.

Bệnh viên E đã được phong tỏa từ rạng sáng ngày 20/8 sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 từng thăm khám. Ảnh: VTV Digital

Ông Lương Ngọc Khuê cũng yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện E phải xây dựng các phương án chống dịch, cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân nếu phải đóng cửa bệnh viện, trang bị các phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và bệnh nhân, thân nhân, như khẩu trang, nước sát khuẩn...

Liên quan đến ca bệnh này, qua điều tra sơ bộ, tại quận Bắc Từ Liêm có 5 người tiếp xúc F1 (tiếp xúc trực tiếp) với ca bệnh, huyện Hoài Đức cũng có 5 người F1, tại Bệnh viện E có 48 F1. Quận Bắc Từ Liêm cho biết với 10 người F1 tại cộng đồng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly. Đối với 48 F1 của Bệnh viện E đã được chuyển đi cách ly tại khu cách ly nhà D trong bệnh viện.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại bệnh viện. Ảnh: VTV Digital

Trong khi đó, theo Vietnamnet, ngay trong đêm 19/8, 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) ở Phú Thọ được chuyển cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Điều trị, cách ly - Bệnh viện Đa khoa tỉnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 8/8 trường hợp F1 âm tính lần 1 với với virus SARS-CoV-2

>>> Xem thêm: Ca mắc mới ở Hà Nội: Di chuyển 4 khoa của Bệnh viện E, chưa từng đến nơi có ổ dịch Covid-19

Ảnh: VTV Digital

Các trường hợp F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế; phun khử khuẩn tại gia đình người bệnh và khu vực người bệnh sinh sống. Hiện tại, sức khỏe những người tiếp xúc gần không có triệu chứng viêm đường hô hấp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news