Tin mới

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương bị "sờ gáy" vì xây dựng biệt thự trái phép

Thứ năm, 05/04/2018, 08:09 (GMT+7)

Ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Triệu  - Chủ tịch UBND xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã yêu cầu ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tháo bỏ bảng hiệu Khu du lịch Đình Bảo tại khu đất rộng khoảng 2 ha (ở ấp Khu 1, xã Bình Châu).

Ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Triệu  - Chủ tịch UBND xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã yêu cầu ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tháo bỏ bảng hiệu Khu du lịch Đình Bảo tại khu đất rộng khoảng 2 ha (ở ấp Khu 1, xã Bình Châu).

Pháp luật PlusThanh Niên cho hay được UBND TP Hà Nội cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng phát triển đô thị Q&T đã ‘biến’ thành bãi xe không phép.

Cụ thể, ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Triệu  - Chủ tịch UBND xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã yêu cầu ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tháo bỏ bảng hiệu Khu du lịch Đình Bảo tại khu đất rộng khoảng 2 ha (ở ấp Khu 1, xã Bình Châu).

Công trình xây dựng khu du lịch không phép (ảnh lớn) của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ảnh: Thanh Niên

"Trước đó, bà Hương đã đến xã Bình Châu mua 2ha đất để làm khu nghỉ dưỡng cho gia đình. Do trong diện tích này có 500 m2 đất thổ cư nên bà Hương được phép xây nhà ở.

Tuy nhiên sau đó, UBND xã phát hiện bà Hương xây dựng với diện tích vượt quá đất thổ cư và gắn bảng hiệu Khu du lịch Đình Bảo, nên tổ chức phối hợp với các cấp sở, ngành kiểm tra”, ông Triệu cho biết.

Cũng theo ông Triệu, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Khu du lịch Đình Bảo do bà Hồ Quỳnh Hương làm chủ đầu tư không được cơ quan nhà nước cho phép xây dựng nhưng đến nay đã hoàn thiện các hạng mục công trình như khu sân khấu 240 m2, khu xem ca nhạc 920 m2...

Tổng diện tích xây dựng các khu trên gần 3.000 m2. Xung quanh khu đất xây dựng hàng rào kết cấu cột bê tông cốt thép, tường xây cao 2,5 m.

Ngày 2.2, Phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Xuyên Mộc phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu và đại diện UBND xã Bình Châu tiến hành lập biên bản xử lý hành chính. Qua làm việc, chủ đầu tư Khu du lịch Đình Bảo cho rằng trước đây mục đích xây dựng nhà ở cá nhân nên không làm các thủ tục xin phép.

Liên quan đến vụ việc một cán bộ Thanh tra Sở Xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã ra quyết định xử phạt bà Hồ Quỳnh Hương 20 triệu đồng do xây dựng các công trình không có phép và buộc tạm ngưng thi công.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV thì các công trình trên đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong thời gian qua. Cụ thể, trong ngày 3.4, bà Hương đã tổ chức biểu diễn văn nghệ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và hàng trăm khách đến dự.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news