Tin mới

Cả vợ và chồng đều mắc Covid-19, lực lượng chức năng đưa đi điều trị thì cố thủ trong nhà suốt 2 tiếng

Chủ nhật, 23/05/2021, 16:11 (GMT+7)

Được thông báo kết quả xét nghiệm, ông T. và bà Th. ở TP Hải Dương đã cố thủ trong nhà suốt 2 tiếng khi được lực lượng chức năng đưa đi cách ly và điều trị.

Theo Người lao động và Vietnamnet, vào 21h30 ngày 22/5, lực lượng chức năng nhận được thông tin vợ chồng ông Lê Anh T. (SN 1962) và Đinh Thị Th. (SN 1971), trú tại 81 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương mắc Covid-19.

Ngay sau đó các lực lượng chức năng đã đến nhà để đưa cặp vợ chồng này đi điều trị. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng xuất hiện, cặp vợ chồng này quyết cố thủ, nhất định không mở cửa, tắt điện thoại và ở nguyên trong nhà để không đi.

Lực lượng chức năng đến vận động cặp vợ chồng đi chữa Covid-19. Ảnh: Vietnamnet
Lực lượng chức năng đến vận động cặp vợ chồng đi chữa Covid-19. Ảnh: Vietnamnet

Sau gần 2 tiếng, lực lượng chức năng mới thuyết phục được đôi vợ chồng và đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Đồng thời, khu vực sinh sống của hai bệnh nhân cũng được phun khử khuẩn để đảm bảo phòng dịch.

Dù vậy khi lực lượng chức năng đến nơi thì cả hai lại cố thủ và không chịu đi cách ly, điều trị. 

Các chiến sĩ tỏ ra mệt mỏi sau khi hai vợ chồng cố thủ, tắt điện thoại. Ảnh: NLĐ
Các chiến sĩ tỏ ra mệt mỏi sau khi hai vợ chồng cố thủ, tắt điện thoại. Ảnh: NLĐ

Được biết cả ông T. và bà Th. đều làm lao động tự do, thường xuyên uống cà phê tại quán số 87 đại lộ Hồ Chí Minh, cùng quán với một trường hợp nhiễm Covid-19 trước đó.

Quán cafe hai vợ chồng thường xuyên lui tới. Ảnh: Internet
Quán cafe hai vợ chồng thường xuyên lui tới. Ảnh: Internet

Theo điều tra lịch sử dịch tễ, hàng ngày, bà Th. có đi chợ Bắc Kinh mua đồ ăn nhưng không nhớ mua của ai. Bà cũng từng đến nhà em gái ở phường Hải Tân để ăn cơm.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn địa bàn vợ chồng này đang sinh sống. Ảnh: Vietnamnet
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn địa bàn vợ chồng này đang sinh sống. Ảnh: Vietnamnet

Chiều ngày 15/5, bà Th. có cùng 2 người khác đi lên khu Linh Đàm (Hà Nội) để bàn công việc, sau đó trở lại Hải Dương bằng xe cá nhân.

Bà cũng đi chùa, ra khuôn viên công viên Bạch Đằng chơi và tiếp xúc với khá nhiều người. Quá trình truy vết, cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc gần với bà Th. gồm chồng, con gái, con rể, cháu, người bán cà phê, anh, em, chị dâu và bố, mẹ và bạn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news