Tin mới

Các "siêu" chiến binh trong lực lượng Hải quân quốc tế

Thứ hai, 10/11/2014, 15:25 (GMT+7)

Các lực lượng hải quân trên thế giới đang ra sức chế tạo ra những loại tàu chiến khổng lồ với lượng giãn nước khủng và thân hình đồ sộ nhưng vẫn đảm bảo tốc độ và tính hiệu quả trong chiến đấu.

 

Các lực lượng hải quân trên thế giới đang ra sức chế tạo ra những loại tàu chiến khổng lồ với lượng giãn nước khủng và thân hình đồ sộ nhưng vẫn đảm bảo tốc độ và tính hiệu quả trong chiến đấu.

Hải quân Mỹ dường như vẫn chưa có đối thủ cả về số lượng lẫn độ lớn của các chiến binh trên biển, khi tàu sân bay lớp Nimitz là tàu chiến lớn nhất thế giới hiện nay. Là tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân, với chiều dài 333 m và lượng giãn nước 104.000 tấn, 10 tàu sân bay lớp Nimitz là đội quân “thủy quái” khiến cho bất kỳ lực lượng nào cũng phải e ngại.

Trong số 15 tàu chiến lớn nhất thế giới năm 2014, đáng chú ý là tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã vươn lên vị trí số 3. Nguồn gốc tàu này do Liên Xô đóng cho Hải quân Liên Xô với tên ban đầu là Varyag. Trung Quốc đã mua lại từ Ukraina vào năm 1998, khi đó chỉ có khung tàu mà không có động cơ, bánh lái và phần lớn các hệ thống vận hành khác. Năm 2002, chiếc tàu được vận chuyển về cảng Đại Liên và hoàn thiện tại đó. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo rằng tàu Liêu Ninh được sử dụng vào mục đích nghiên cứu và huấn luyện.

15 tàu chiến lớn nhất thế giới

Theo Tuệ Minh (tổng hợp)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news