Tin mới

Cách làm hoa quả dầm ngon đúng kiểu tại nhà

Thứ hai, 07/11/2016, 17:18 (GMT+7)

Hoa quả dầm là món ăn vặt được yêu thích của các bạn trẻ. Làm hoa quả dầm không khó nhưng để có một ly hoa quả dầm vừa ngon vừa đẹp mắt thì phải có bí kíp.

Hoa quả dầm là món ăn vặt được yêu thích của các bạn trẻ. Làm hoa quả dầm không khó nhưng để có một ly hoa quả dầm vừa ngon vừa đẹp mắt thì phải có bí kíp. 

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm hoa quả dầm tại nhà vô cùng ngon, bổ, rẻ  mà lại đảm bảo vệ sinh nhé!

Cách làm hoa quả dầm ngon đúng kiểu tại nhà

Nguyên liệu: Các bạn tận dụng các loại trái cây yêu thích có sẵn trong tủ lạnh, nếu ít loại có thể mua thêm ngoài chợ cũng rất tiện.

Trái cây: bơ, dứa, dưa hấu, thanh long, mít…

Sữa tươi không đường: 1 gói 200ml

Sữa đặc có đường: 2 vỉ nhỏ hoặc 1 hộp to dùng được nhiều lần

Nước cốt dừa: mua hộp đóng sẵn rất tiện lợi

Hướng dẫn cách làm hoa quả dầm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

- Dứa gọt sạch vỏ, bỏ mắt, bỏ phần lõi trắng bên trong và cắt miếng nhỏ cỡ tầm 1.5 cm. Nếu không ăn được chua các bạn có thể trộn dứa với vài thìa đường để ngấm vị sẽ ngọt hơn.

- Mít: tách múi rồi bỏ hạt, thái sợi dài theo chiều dọc của múi mít.

- Thanh long: bóc vỏ, thái miếng vuông.

- Dưa hấu:gọt sạch vỏ,bỏ hạt nếu cho trẻ con ăn; cắt miếng cỡ tầm miếng dứa

- Bơ: rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng vừa ăn.

Bước 2: Thực hiện làm hoa quả dầm

Bạn xếp lần lượt các loại trái cây vào ly, xếp đan xen màu sắc các loại trái cây để cốc hoa quả dầm có màu đẹp mắt, hấp dẫn.

Viết chú thích ảnh ở đây.

Cho 30ml sữa tươi không đường, 2 thìa sữa đặc có đường, 2 thìa nước cốt dừa vào từng cốc rồi trộn đều lên. Khi ăn bạn cho thêm đá bào là đã hoàn thành món hoa quả dầm ngon tuyệt cho gia đình rồi.

Với cách làm hoa quả dầm ngon đúng kiểu trên đây việc thực hiện thật đơn giản phải không nào?

Tận dụng trái cây có sẵn trong tủ lạnh thêm một vài nguyên liệu khác nữa là chúng ta đã hoàn thành một ly hoa quả dầm hấp dẫn với vị tươi ngon của trái cây cho cả nhà.

Đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ, các bé thường rất lười ăn trái cây thì cách làm này cũng sẽ giúp bé thích thú và ăn ngon miệng hơn nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm cách làm chè khúc bạch trà xanh thơm ngon đơn giản của chúng tôi thực hiện trước đó nhé.

Chúc các bạn thành công! 

Nguyễn Bảo Châu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news