Tin mới

Cái kết ‘đắng' cho 8 thanh niên đi karaoke ‘tay vịn’ chui khi giãn cách

Thứ hai, 09/08/2021, 14:52 (GMT+7)

Trong lúc giãn cách xã hội, 8 thanh niên bị phát hiện tụ tập hát karaoke ‘tay vịn’, bị phạt số tiền lớn.

Mới đây, Cộng đồng mạng xôn xao thông tin liên quan vụ chủ quán karaoke không phép ở Bình Định cho cơ sở hoạt động. Dù đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nhưng vẫn có nhiều nhóm thanh niên đến tụ tập hát hò cùng dàn “tay vịn”.

Ảnh: Người lao động
Ảnh: Người lao động

Ngày 9-8, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính với chủ quán karaoke không phép là ông Trần Ngọc Thuận (SN 1989; ngụ khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn). Đồng thời xử phạt 7 khách hát karaoke về hành vi tập trung đông người tại thời điểm giãn cách xã hội.

Chủ quán là ông Trần Ngọc Thuận bị phạt 20 triệu đồng. 7 khách hát karaoke “tay vịn” cũng bị xử phạt, trong đó 6 người bị phạt với số tiền 15 triệu đồng/người, một cô gái do chưa đủ 18 tuổi nên bị phạt mức 7,5 triệu đồng. 

Tổng cộng, số tiền xử phạt 8 người trên là 117,5 triệu đồng. Trước đó, vào tối 26/7, Công an thị xã An Nhơn đã phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định tiến hành kiểm tra quán karaoke do ông Trần Ngọc Thuận làm chủ, phát hiện 7 thanh niên, gồm 4 nam (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và 3 nữ ăn mặc "phóng khoáng" đang hát karaoke. 3 cô gái nói trên đang sinh sống bằng nghề phục vụ khách hát trên địa bàn.

Ảnh: Người lao động
Ảnh: Người lao động

Tại thời điểm đó, tỉnh Bình Định đang có quy định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, vũ trường, quán game, massage… Riêng phường Bình Định khi đó phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 karaoke