Tin mới

Cận cảnh tòa nhà chọc trời 'gầy nhất' thế giới nằm giữa đường chân trời New York

Thứ sáu, 08/04/2022, 14:49 (GMT+7)

Tòa nhà chọc trời "gầy nhất" thế giới đã sẵn sàng mở cửa đón khách, tuy nhiên, chi phí của nó không hề nhỏ.

Tháp Steinway 84 tầng nằm ở khu trung tâm Manhattan, New York, Mỹ cao khoảng 435m nhưng chỉ rộng 17m. Tòa nhà có tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng là 24:1 và hiện là tòa nhà chọc trời mảnh mai nhất thế giới, là một trong những tòa nhà cao nhất ở Tây bán cầu.

Chỉ còn vài mét nữa là Steinway trở thành tòa tháp dân cư cao nhất thế giới. Tòa tháp vẫn thua kém "người hàng xóm" là tháp Central Park có chiều cao 472m. One World Trade Center của Manhattan cao 541m là tòa nhà cao nhất thành phố.

Dự án Steinway mới hoàn thành, nhìn ra Công viên Trung tâm, có 60 căn hộ và có giá khởi điểm 7,75 triệu USD cho một căn hộ studio. Căn hộ penthouse tại đây được niêm yết với giá 66 triệu USD.

Steinway Tower, tòa nhà chọc trời mảnh mai nhất thế giới đứng sừng sững giữa đường chân trời New York City.
Steinway Tower, tòa nhà chọc trời mảnh mai nhất thế giới đứng sừng sững giữa đường chân trời New York City.
Căn hộ penthouse trị giá 66 triệu USD với view toàn cảnh 360 độ.
Căn hộ penthouse trị giá 66 triệu USD với view toàn cảnh 360 độ.
5 tầng đầu tiên của tòa nhà là nơi tập trung các nhà bán lẻ cao cấp và không gian giải trí. Trong đó có bể bơi 24m, phòng ăn riêng và một trung tâm fitness. 
5 tầng đầu tiên của tòa nhà là nơi tập trung các nhà bán lẻ cao cấp và không gian giải trí. Trong đó có bể bơi 24m, phòng ăn riêng và một trung tâm fitness. 

Các nhà phát triển cho biết Steinway được thiết kế để trở thành "dự án có tỷ lệ phi thường và hoành tráng". Mục tiêu chính của nhóm thiết kế là tạo ra "cách giải thích mới và táo bạn" về đường chân trời của New York, đồng thời tưởng nhớ nguồn gốc của khu vực.

Steinway Tower bắt đầu xây dựng vào năm 2013 và hoàn thành vào năm 2021. Hiện tại, cư dân đã có thể di chuyển vào khu phức hợp. 

Tháp Steinway có tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 24:1, là tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới và là một trong những tòa dân cư cao nhất ở Tây bán cầu.
Tháp Steinway có tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 24:1, là tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới và là một trong những tòa dân cư cao nhất ở Tây bán cầu.
Các mặt phía đông và tây có gạch đất nung với các điểm nhấn bằng đồng sẽ thay đổi màu sắc khi mặt trời di chuyển xung quanh tòa nhà.
Các mặt phía đông và tây có gạch đất nung với các điểm nhấn bằng đồng sẽ thay đổi màu sắc khi mặt trời di chuyển xung quanh tòa nhà.

Tòa nhà 84 tầng có 82 sàn, trong đó 77 sàn cung cấp nhà ở sang trọng. Mỗi tầng chỉ có một nơi cư trú. Năm tầng đầu tiên của tòa nhà là nơi tập trung các nhà bán lẻ cao cấp và không gian giải trí.

Căn hộ đắt nhất của tòa tháp, Triplex Park Loggia Penthouse 72, có không gian sống trong nhà-ngoài trời trải dài trên ba tầng đầy đủ, tất cả đều có view 360 độ nhìn ra Manhattan.

(Theo Dailymail)

>> Xem thêm: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới ở Dubai hiển thị quốc kỳ Việt Nam khiến CĐM trầm trồ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news