Tin mới

Tình hình biển Đông ngày 28/5: Tàu Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng tấn công tàu Kiểm ngư Việt Nam

Thứ ba, 27/05/2014, 09:34 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tình hình biển Đông mới nhất ngày 27/5, phía Trung Quốc đã\nduy đông tàu quét mìn hoạt động xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 hạ\nđặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.

 

 

(Tinmoi.vn) Tình hình biển Đông mới nhất ngày 27/5, phía Trung Quốc đã duy đông tàu quét mìn hoạt động xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.

 

Tàu Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng tấn công tàu Kiểm ngư Việt Nam

Theo tin tức từ Đài Truyền hình Việt Nam, vào khoảng 5h50 phút ngày (28/5) ở khoảng cách giàn khoan Hải Dương 981 hải lý, tàu Cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 8003 đã phát hiện 3 tàu Trung Quốc gồm tàu Hải tuần 22, tàu Hải Cảnh 31 và tàu 46102 vây ép, sử dụng vòi rồng tấn công tàu Kiểm ngư 630 của ta.

Liên tục trong vòng 20 phút, tàu 46102 ép phía sau, tàu Hải cảnh 31 ép phía trước để tàu Hải tuần 22 dùng vòi rồng áp suất lớn tấn công tàu Kiểm ngư 630 của.

Nghị sĩ Mỹ đưa vấn đề biển Đông tới Shangri La

Sáng nay (28/5), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Benjamin Cardin bày tỏ sự bất bình, sự quan ngại sâu sắc trước hành động mang tính khiêu khích của Trung Quốc; cho rằng hành động của Trung quốc là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; gây bất ổn tình hình và đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông; đề nghị việc giải quyết các tranh chấp phải bằng biện hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tái khẳng định hành động của Trung Quốc là mang tính khiêu khích, Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin cũng cho biết, kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông sẽ sang Singapore dự Diễn đàn Shangri-La và ông sẽ đưa vụ việc về giàn khoan Hải Dương 981 cũng những diễn biến phức tạp ở Biển Đông ra diễn đàn quan trọng này.

Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan về phía Đông Nam đảo Tri Tôn

Theo tin tức từ Đài Truyền hình Việt Nam vào khoảng 5h30 sáng 27/5 giàn khoan Hải Dương 981 đã được dịch chuyển. Cụ thể Cục Hải sự Trung Quốc thông báo qua Đài Hải sự, tỉnh Hải Nam cho biết, giàn khoan Hải Dương 981 được hai tàu Hải Dương 612 và 613 kéo, với tốc độ dịch chuyển 4 hải lý/giờ. Giàn khoan 981 sẽ di chuyển về phía Đông Nam đảo Tri Tôn 25 hải lý. Đảo Tri Tôn thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo dự kiến, giàn khoan Hải Dương 981 được Trung Quốc dịch chuyển đến vị trí mới trước 10h30 ngày 27/5 và giàn khoan này vẫn nằm sâu trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Giàn khoan phi pháp dịch chuyển về phía Bắc 100-150m

Ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết: Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, hiện có tín hiệu cho thấy Trung Quốc có thể đang dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về phía Bắc với khoảng cách chừng 100-150m. Theo nguồn tin báo cáo của các lực lượng Kiểm ngư tại hiện trường thì sự dịch chuyển này có nhiều khả năng là vì yếu tố kỹ thuật. Tuy nhiên, để khẳng định thêm về thông tin này, hiện Cục Kiểm ngư vẫn đang chờ đợi nhiều nguồn tin báo cáo để kiểm định thêm đồng thời xác định rõ về mục đích dịch chuyển giàn khoan của Trung Quốc.

Trung Quốc huy động tàu quét mìn đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Theo tin tức từ Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, chiều ngày 26/5 phía Trung Quốc đã duy trì 113 tàu, trong đó  xuất hiện tàu tên lửa tấn công nhanh, quanh khu vực giàn khoan từ 25 - 30 hải lý.

Cập nhật tình hình biển Đông ngày 27/5Tình hình biển Đông: Trung Quốc đã duy trì 113 tàu, trong đó  xuất hiện tàu tên lửa tấn công nhanh, quanh khu vực giàn khoan

Lực lượng bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc vẫn chia là 3 vòng, tuy nhiên trong ngày hôm nay họ đã mở rộng khoảng cách cản phá ngay từ khoảng cách 9-11 hải lý. Đặc biệt Trung Quốc cũng chủ động sử dụng biện pháp mạnh ở khoảng cách 5-6 hải lý khi chúng ta tiến hành đấu tranh”, ông Hà Lê cho biết.

Cũng trong ngày, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam phát hiện tàu khu trục tên lửa hoạt động cách giàn khoan 15-20 hải lý; ngoài ra còn quan sát có tàu quét mìn hoạt động xung quanh giàn khoan.


Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Vào khoảng 16h ngày 26/5 tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng ở khu vực Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981.

Vị trí tàu ĐNa 90152 bị đâm chìm cách giàn khoan này 17 hải lý, là ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. 10 ngư dân trên tàu ĐNa 90152 đã rơi xuống biển, may mắn được các tàu của ngư dân Việt Nam vớt và cứu hộ an toàn.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 40 tàu cá Trung Quốc ngang ngược bao vây nhóm tàu cá của ngư dân Việt Nam tại khu vực trên.


Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou-981) trí phép vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, đồng thời có các hành động phun vòi rồng, đâm va tàu Việt Nam, gây thiệt hại về tài sản và làm bị thương một số Cảnh sát biển Việt Nam, Kiểm ngư Việt Nam.

Cập nhật tình hình biển Đông ngày 27/5Hội LHTNVN cực lực phản đối các hành động sai trái của Trung Quốc

Ngày 26/5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) đã ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc về những hành động sai trái này.

Tuyên bố khẳng định: Đây là hành động ngang ngược, vi phạm thô bạo của Trung Quốc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ký giữa Trung Quốc với các nước ASEAN năm 2002.

Hành động trên cũng đi ngược lại những thỏa thuận giữa lãnh đạo cao cấp hai nước, tác động tiêu cực tới quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trên Biển Đông.

Hội LHTNVN cực lực phản đối các hành động sai trái của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức giàn khoan và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam,chấm dứt các hành động tương tự trong tương lai, nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tinmoi.vn Cập nhật tin tức tình hình biển Đông mới nhất, nhanh nhất


Khánh Duy

Xem thêm video: Ngư dân miền Trung vẫn kiên trì bám biển

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news