Tin mới

Cập nhật vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Ngón chân có thể cựa quậy, hỗ trợ khẩn cấp, chuyên gia hội chẩn 

Thứ tư, 26/01/2022, 20:11 (GMT+7)

Cập nhật những thông tin mới nhất vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu gây phẫn nộ dư luận.

Những ngày qua, vụ việc bé gái bị bạo hành nghi bị đóng đinh vào đầu đã gây phẫn nộ dư luận. Trong diễn biến mới nhất, ông nội bé cho biết, cháu đã có tiến triển tốt về sức khỏe, các ngón chân đã có thể động đậy. Người này cho hay, hiện các bác sĩ chưa đưa ra bất cứ thông báo gì về thời gian mổ lấy dị vật ra khỏi đầu cháu. 

Trong diễn biến mới nhất, ông nội bé cho biết, cháu đã có tiến triển tốt về sức khỏe, các ngón chân đã có thể động đậy
Trong diễn biến mới nhất, ông nội bé cho biết, cháu đã có tiến triển tốt về sức khỏe, các ngón chân đã có thể động đậy

Còn theo thông tin từ bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bé gái bị đóng đinh vào đầu. Bệnh viện hiện đang làm các thủ tục xét nghiệm máu của bố cháu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu. Nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành phẫu thuật cho bé. 

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nơi bé gái bị đóng đinh vào đầu điều trị
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nơi bé gái bị đóng đinh vào đầu điều trị
Bệnh viện hiện đang làm các thủ tục xét nghiệm máu của bố cháu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu
Bệnh viện hiện đang làm các thủ tục xét nghiệm máu của bố cháu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu

Bệnh viện cũng đã mời một số chuyên gia đầu ngành tại các bệnh viện khác hội chẩn để có hướng điều trị cho cháu bé bị đóng đinh vào đầu.

Mới đây, Cục trưởng Cục Trẻ em - ông Đặng Hoa Nam đã đến thăm bé gái bị đóng đinh vào đầu. Đại diện Bộ LĐ-TBXH cũng trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để hỗ trợ chi phí chăm sóc, điều trị. Trước đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp 20 triệu đồng cho gia đình cháu bé để kịp thời cứu chữa.

Bị can Nguyễn Trung Huyên
Bị can Nguyễn Trung Huyên

Cục Trẻ em cũng có công văn đề nghị Công an TP. Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo, điều tra vụ việc nêu trên đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cháu bé bị đóng đinh vào đầu, đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực với trẻ em nếu có. 

>>> XEM THÊM: Bê bối Từ thiện đã 'sáng tỏ như trăng rằm': Thủy Tiên đáng thương hay đáng trách, khán giả liệu có 'hơi quá'? 

Ảnh: TH Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news