Tin mới

Tình tiết nóng vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: 'Cha dượng' không tâm thần, loạt hành vi man rợ như 'thời trung cổ' bị phơi bày

Thứ sáu, 21/01/2022, 20:34 (GMT+7)

Những tình tiết mới nhất vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu khiến dư luận phẫn nộ.

Hôm nay, theo thông tin từ CA TP.HN, quá trình điều tra Nguyễn Trung Huyên - kẻ bị bắt trong vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, bị cáo không có biểu hiện tâm thần hay "ngáo đá", chưa có tiền án, tiền sự. 

Nhân tình người mẹ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Người Lao Động
Nhân tình người mẹ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Người Lao Động
Bị cáo Huyên không có biểu hiện tâm thần hay 'ngáo đá', chưa có tiền án, tiền sự. Ban đầu đối tượng vòng vo hòng chối tội. Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã buộc bị can Huyên phải thừa nhận hành vi 'vô nhân tính'. Ảnh: Thanh Niên
Bị cáo Huyên không có biểu hiện tâm thần hay "ngáo đá", chưa có tiền án, tiền sự. Ban đầu đối tượng vòng vo hòng chối tội. Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã buộc bị can Huyên phải thừa nhận hành vi "vô nhân tính". Ảnh: Thanh Niên

Ban đầu đối tượng vòng vo hòng chối tội, tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã buộc bị can Huyên phải thừa nhận hành vi "vô nhân tính". Theo kết quả bước đầu, vào tháng 9/2021, sau khi ly hôn chồng, mẹ bé  gái bị bạo hành đã mang con gái cùng Huyên chuyển đến thôn Phú Đa 1.

Quá trình sinh sống, Huyên nảy sinh ý định hành hạ thậm chí giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, cản trở cuộc sống của mình và bạn gái. Huyên đã 4 lần hành hạ bé gái bằng các phương pháp tàn độc vô nhân tính như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt ốc vít...

>>> XEM THÊM: Bé 3 tuổi bị ‘cha dượng’ ghim 9 đinh vào đầu từng cầu cứu ông nội nhưng bị coi là ‘ngây thơ’ 

Hình ảnh bé gái bị đóng đinh vào đầu. Ảnh: Internet
Hình ảnh bé gái bị đóng đinh vào đầu. Ảnh: Internet

Hành vi đóng đinh vào đầu cháu gái được Huyên thực hiện vào ngày 7/1. 

Theo nguồn tin trên tờ Thanh Niên, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ pha với nước ngọt rồi cho bé gái uống, khiến bé phải đi cấp cứu. Đến tháng 11, Huyên tiếp tục đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng bé rồi đổ nước bắt uống vì lý do xem quá nhiều điện thoại. Đến tháng 12 này, đối tượng này tiếp tục đánh gãy tay phải của cháu bé.

Huyên đã 4 lần hành hạ bé gái bằng các phương pháp tàn độc vô nhân tính như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt ốc vít...
Huyên đã 4 lần hành hạ bé gái bằng các phương pháp tàn độc vô nhân tính như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt ốc vít...

>>> XEM THÊM: Bộ Y tế: Đề xuất mua hơn 21 triệu liều vaccine Covid-19 tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, chấp nhận có thể thừa vaccine 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news