Tin mới

Cháu bị kiện vì làm gãy tay bà khi ôm hôn

Thứ hai, 19/10/2015, 13:59 (GMT+7)

Một người phụ nữ sống tại New York (Mỹ) đã đâm đơn kiện cháu trai của mình vì tội nhào ra ôm bà khiến cho bà bị gãy tay.

Một người phụ nữ sống tại New York (Mỹ) đã đâm đơn kiện cháu trai của mình vì tội nhào ra ôm bà khiến cho bà bị gãy tay.

Người phụ nữ tên Jennifer Connell kiện cháu của mình là Connecticut với mức đòi bồi thường là 127.000 đô la Mỹ.

Thông tin trước đó cho biết trong bữa tiệc của Connecticut tròn 8 tuổi, bà dì Connell đã cho rằng cháu mình có hành vi không đúng khi nhào ra ôm bà và khiến bà bị ngã.

Tòa án nơi xét xử vụ kiện. Ảnh nguồn: Sky

Người phụ nữ 54 tuổi này hỏi thẩm đoàn gồm 6 thành viên tại Fairyfield County rằng họ có nghĩ rằng cháu của bà nên chịu trách nhiệm với những tổn thương của bà hay không. 

Tuy nhiên, sau khi bà đệ đơn ra tòa, bồi thẩm đoàn đã quyết định đứng về phía người cháu. Bà Connell đã cho rằng cuộc sống của bà cảm thấy khó khăn hơn khi những chấn thương từ cú ngã gây ảnh hưởng đến bà. 

Chia sẻ trên Sky, bà cho rằng "Tôi sống ở Manhattan, trên tận tầng ba nên mọi thứ rất khó khăn", Connell nói trước tòa.

Bà nói thêm "Gần đây tôi đi dự tiệc và rất khó cầm đĩa ăn". Bà cũng cho biết, dù yêu "cháu trai" của mình nhưng bà nghĩ thằng bé cũng cần phải chịu trách nhiệm. 

Mẹ cậu bé Connecticut đã mất từ năm ngoái và trong phòng xử cậu bé ngồi cùng với bố của mình. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hôn