Tin mới

Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới

Thứ năm, 22/09/2022, 17:27 (GMT+7)

Mẫu xe EV đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc được nhà sản xuất hứa hẹn là chạy nhanh nhất thế giới.

Nếu như bạn đang có ý định tìm kiếm một chiếc xe điện chạy siêu nhanh thì hãy cân nhắc tới mẫu xe đến từ nhà sản xuất Trung Quốc GAC Aion. Được biết GAC (Guangzhou Auto Corporation) là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 5 tại Trung Quốc.

Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới
Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới

Chiếc xe được khẳng định chạy nhanh nhất thế giới có tên GAC (Guangzhou Auto Corporation) là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 5 tại Trung Quốc. Theo như tờ Auto Home ở Trung Quốc, mẫu xe mới đã được ra mắt trong một sự kiện ở Quảng Châu.

Trong buổi giới thiệu vừa qua, các nhà điều hành từ nhà sản xuất xe điện GAC Aion đã giới thiệu một số thông số kỹ thuật ấn tượng cho siêu xe chạy điện hoàn toàn mới. Cụ thể, Hyper SSR sẽ có công suất cực đại 1.225 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12.000 Nm. Chiếc xe sẽ có thể tăng tốc từ 0 km/h lên 100 km/h chỉ trong 1,9 giây. Sức mạnh động cơ được phân bổ tới cả 4 bánh.

Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới - Ảnh 1
Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới - Ảnh 2

Thông tin từ GAC Aion cho hay, khả năng tăng tốc dưới 2 giây sẽ khiến cho Hyper SSR trở thành chiếc xe nhanh nhất thế giới. Mẫu Sapphire Edition sử dụng ba động cơ được công bố gần đây của Lucid Air cũng tuyên bố tăng tốc trong vòng dưới hai giây, nhưng công suất 1200HP và mô-men xoắn 10.000Nm thấp hơn một chút so với những gì mà GAC hứa hẹn cho Hyper SSR.

Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới - Ảnh 3
Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới - Ảnh 4

Dựa trên những thông số kỹ thuật ấn tượng này, động cơ của xe còn mạnh hơn cả chiếc siêu xe Bugatti Veyron. 

Không chỉ gây ấn tượng về động cơ mạnh mẽ, chiếc xe này còn khiến nhiều người chú ý nhờ ngoại hình vô cùng bắt mắt. Xe có thiết kế khá góc cạnh. Các tấm thân xe được làm từ sợi carbon. Phần đuôi cũng được thiết kế thanh mảnh cho đèn hậu, cộng thêm đó là cánh gió. Khuếch tán sau nổi bật với những cánh chia gió cỡ lớn để giữ cho Hyper SSR thật vững chãi trên đường.

Ngoài ra, xe còn có một cửa thiết kế mở cánh chim bắt mắt và đèn pha LED kiểu dáng đẹp. Trong cụm đèn pha LED tạo hình chữ L có thêm 5 bóng đèn nhỏ. Ở phía sau, Hyper SSR cũng có camera quan sát.

Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới - Ảnh 5
Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới - Ảnh 6

Chiếc xe được hãng đem ra trưng bày có lớp hoàn thiện màu xanh dương rực rỡ. Phía bên trong xe không có nhiều màn hình và không có ánh sáng xung quanh. Thay vào đó chỉ có một bộ ghế thể thao, vô lăng vuông vắn có phần trên và dưới phẳng, màn hình đa phương tiện 14,6 inch được đặt nghiêng về phía người lái để mang lại cảm giác thể thao hơn cùng với bảng điều khiển 8,8 inch hiển thị thông tin cơ bản. Các chi tiết như bọc ghế, bọc vô-lăng được sử dụng là da màu tím trông khá nổi bật.

Chiêm ngưỡng mẫu xe của Trung Quốc khẳng định chạy nhanh nhất thế giới - Ảnh 7

Hiện vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về quãng đường mà chiếc xe này có thể di chuyển trong một lần sạc. Tuy nhiên mức giá thì đã được công bố, cụ thể Aion Hyper SSR có giá bán 1,28 triệu nhân dân tệ (tương đương 183.000 USD hay 4,4 tỷ đồng), còn mẫu Aion Hyper SSR Ultimate sẽ có giá 1,68 triệu nhân dân tệ (240.000 USD hay 5,7 tỷ đồng).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xe điện Trung Quốc